| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Bốc thăm lại ASIAD, Việt Nam ở thế khó

Thứ Năm 19/07/2018 , 06:05 (GMT+7)

Nếu môn bóng đá nam của ASIAD 18 phải bốc thăm lại vòng bảng, thầy trò Park Hang-seo sẽ ở thế 50-50 đi tiếp.

Theo cách phân bảng hôm 5/7 của nước chủ nhà Indonesia, 24 đội dự ASIAD 18 được chia làm 6 bảng, mỗi bảng có 4 đội. Kết quả bốc thăm khá thuận lợi khi Việt Nam chung bảng với Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Tuy nhiên, rắc rối nảy sinh khi hai đội UAE và Palestine lại gửi danh sách đội hình qua đường công văn, thay vì thư điện tử như yêu cầu của ban tổ chức. Do vậy, họ bị bỏ quên và không được bốc thăm.

Hai nước này khiếu nại lên LĐBĐ châu Á (AFC) và môn bóng đá nam ASIAD 18 sẽ có 26 đội tham dự, thay vì 24 đội như hôm bốc thăm cách đây 2 tuần. Điều này khiến cách phân nhóm hạt giống của Indonesia gặp nhiều trở ngại. Họ không thể chia 26 đội thành các bảng, mỗi bảng có 4 đội như trước. AFC cũng yêu cầu, Indonesia tổ chức bốc thăm lại, thay vì bốc thăm ngẫu nhiên UAE và Palestine vào 1 trong 6 bảng đã định.

Trong trường hợp phải bốc thăm lại, không chỉ Indonesia gặp khó mà Việt Nam cũng đối mặt với nhiều nguy cơ. Theo truyền thông Indonesia, 26 đội sẽ được phân làm 4 nhóm, giống như đợt bốc thăm đầu tiên, nhưng số đội trong mỗi nhóm không giống nhau.

Cụ thể, nhóm 4 chỉ gồm 2 đội có thành tích kém nhất ở các giải ASIAD trước đây, là Đài Loan và Myanmar. 24 đội còn lại được chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm có 8 đội. Một bảng đấu sẽ gồm đủ 3 đội ở 3 nhóm tương ứng. Như vậy, môn bóng đá nam ASIAD sẽ có 8 bảng, trong đó 2 bảng có 4 đội và 6 bảng có 3 đội. Điều này đã từng xảy ra ở giải đấu cách đây 4 năm trên đất Incheon, Hàn Quốc. Trong số 8 bảng đấu, có 5 bảng 4 đội và 3 bảng chỉ có 3 đội. Việt Nam khi ấy ở bảng H, cùng với Iran và Kyrgyzstan. Sau chiến thắng 4-1 trận ra quân trước Iran, thầy trò Toshiya Miura đã gần như chắc suất đi tiếp.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không dễ dàng với giải đấu vào tháng 8 tới. Việt Nam sẽ ở nhóm hạt giống thứ hai. HLV Park Hang-seo cùng các học trò sẽ phải đương đầu với một đội ở nhóm 1, và một đội ở nhóm 3. Nhóm 1, được xem là mạnh nhất, gồm nhiều đối thủ xương xẩu như Hàn Quốc, Triều Tiên, Iraq, Thái Lan, Nhật Bản, Ả-rập Xê-ut, UAE. Trong khi đó, nhóm 3 cũng có nhiều cái tên phải dè chừng như Iran, Qatar, Bahrain và Syria. Xác suất để Việt Nam rơi vào bảng tử thần, gồm 2 đối thủ mạnh kể trên, lên tới gần 44%. Điều này dĩ nhiên làm người hâm mộ lo lắng hơn nhiều so với kết quả bốc thăm hiện tại.

Kết luận chính thức chưa được AFC đưa ra, nhưng nhiều khả năng Việt Nam sẽ ở thế 50-50 khi bốc thăm lại. Một lần nữa, bản lĩnh của những tuyển thủ từng giành HCB ở vòng chung kết U23 châu Á sẽ được thử thách.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm