| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Cơ hội nào cho U22 Việt Nam?

Thứ Tư 05/07/2017 , 06:50 (GMT+7)

U22 Việt Nam vừa hội quân chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018 sẽ khởi tranh vào ngày 19/7 tới đây.

12-47-42_u22
U22 Việt Nam vừa hội quân

Với tư cách là chủ nhà của bảng I nhưng U22 Việt Nam sẽ khó mà có được vị trí nhất bảng để giành vé đến thẳng Trung Quốc vào năm sau bởi ở bảng đấu này có sự xuất hiện của đương kim Á quân U23 Hàn Quốc.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn có thể trông chờ vào 1 trong 5 tấm vé dành cho đội nhì có thành tích tốt nhất. Để làm được điều này, U22 Việt Nam cần phải giành chiến thắng đậm trước 2 đối thủ còn lại là U23 Đông Timor và U23 Macau (Trung Quốc), đồng thời hạn chế bàn thua ở mức tối đa khi đấu với U23 Hàn Quốc, qua đó đảm bảo hiệu số bàn thắng bại cũng như số bàn thắng cao nhất có thể.

Cần nói thêm, do Sri Lanka rút lui nên bảng A của vòng loại chỉ còn lại 3 đội. Điều đó dẫn đến việc 9 bảng đấu còn lại, kết quả của các đội nhì bảng sẽ không được xét với đội đứng thứ 4 nhằm đảm bảo cân bằng với đội nhì của bảng A, khi xét thành tích 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành quyền đi tiếp.

Dẫu vậy, việc chủ nhà của VCK U23 châu Á 2018 là Trung Quốc cũng tham dự vòng loại, lại phải nằm cùng bảng J với nhà đương kim vô địch là Nhật Bản cũng giúp Việt Nam tăng thêm cơ hội giành vé đi tiếp. Bởi nếu như Trung Quốc đứng thứ 2, thì tỷ lệ chọi giành vé đi tiếp giữa các đội nhì sẽ từ 5/10 giảm xuống còn 5/9.

U23 Việt Nam lần đầu lọt vào vòng chung kết U23 châu Á là năm 2016 nhờ tấm vé giành cho 1 trong 5 đội nhì có thành tích tốt nhất. Ở vòng chung kết, U23 Việt Nam của HLV Miura đã toàn thua (thua Jordan 1-3, thua Australia 0-2 và thua UAE 2-3) và phải dừng bước sớm. Trong trận đấu cuối cùng, Công Phượng đã bị gãy xương quai xanh sau nỗ lực tranh chấp bóng với hậu vệ của UAE. Chính chấn thương này khiến anh phải nghi thi đấu 4 tháng và ảnh hưởng rất nhiều tới việc thi đấu ở J-League 2 sau đó.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất