| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Công Phượng bị dớp phạt đền

Thứ Tư 15/08/2018 , 08:16 (GMT+7)

Hơn một lần trong sự nghiệp, tiền đạo xứ Nghệ hỏng ăn trên chấm 11 mét, nhưng việc không hoàn thành nhiệm vụ hai lần như trong trận gặp Pakistan mới là lần đầu tiên.

Công Phượng chỉ có thể tự trách bản thân khi đá văng cơ hội trở thành người hùng

Kể từ thời điểm nổi lên trong màu áo U19 Việt Nam, sau đó là HAGL và U23 Việt Nam, Công Phượng luôn là ưu tiên số một trên chấm phạt đền. Tiền đạo phố Núi thậm chí còn nổi tiếng với cú sút mang thương hiệu Panenka đẳng cấp, khi xé lưới U19 Nhật Bản hồi năm 2014, tại vòng chung kết U19 Đông Nam Á mở rộng.

Nhưng chính Panenka lại trở thành điểm đen trong hồ sơ của chân sút sinh năm 1995 khi nhiều lần anh hỏng ăn sau đó. Đầu tiên là cú sút đưa bóng chạm xà ngang, trong trận gặp U23 Brunei ở SEA Games 28. Quả sút này còn để lại nhiều nghi hoặc về việc Công Phượng có rành luật bóng đá hay không, khi lao vào sút bồi, dù bóng chưa chạm cầu thủ thứ hai sau khi rời chân anh. Ít lâu sau đó, Công Phượng lại sút Panenka hỏng, khiến U21 HAGL thua U21 Yokohama hồi cuối năm 2016, trong trận bán kết giải U21 quốc tế.

Tại SEA Games 29, những chỉ trích nhằm vào Công Phượng lại có dịp khởi xướng khi anh sút hỏng quả phạt đền giữa hiệp hai ở trận cuối vòng bảng gặp U22 Thái Lan. Thời điểm đó, Việt Nam bị dẫn 0-2, và nếu Công Phượng sút thành công, chúng ta có thể ngược dòng. Tuy nhiên, điều ấy không xảy ra và Việt Nam kết thúc 90 phút với thêm 1 bàn thua nữa, bị loại ngay vòng bảng. HLV Hữu Thắng sau đó phải trả giá cho thất bại bằng chiếc ghế HLV trưởng.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, Công Phượng vẫn là lựa chọn đầu tiên khi sút 11 met, nhưng có vẻ cái dớp hỏng ăn vẫn đeo bám cầu thủ này. Hai lần đứng trước cơ hội mười mươi trước Pakistan, anh đều bỏ lỡ. Tất nhiên, tiền đạo 23 tuổi vẫn kịp an ủi bản thân với bàn ấn định chiến thắng 3-0 vào cuối trận, nhưng rõ ràng, quyền sút phạt đền giờ không còn ở trong tay Công Phượng.

Chính ông thầy người Hàn Quốc xác nhận điều này. Hơn ai hết, thầy Park hiểu trò cưng đã bị tâm lý. Ít cầu thủ nào, nếu vững vàng, lại lựa chọn cách sút như búa bổ vào cuối hiệp một, khi Việt Nam dẫn 2-0, để rồi bóng chạm xà ngang. Đến quả sút thứ hai, Công Phượng chọn giải pháp an toàn, là đá khó vào góc cao. Nhưng cái cổ chân không đủ dẻo khiến trái bóng đi không thực sự hiểm, khiến anh lần thứ hai chôn chân.

Việt Nam không ảnh hưởng nhiều vì cú đúp hỏng ăn của Công Phượng, nhưng rõ ràng, "Ngài Park nhiệm màu" cần một con tính đảm bảo hơn mỗi khi có cơ hội đá 11 met. Nếu đối thủ không phải Pakistan và đã sớm chịu trận, Việt Nam có thể bị hệ lụy bởi những pha hỏng ăn khó tin như vậy.

Văn Quyết, Anh Đức, thậm chí là Xuân Trường đã được tính tới trong việc giao phó trọng trách sút phạt đền. Nhưng dù là ai, Công Phượng chỉ có thể tự trách bản thân khi đá văng cơ hội trở thành người hùng trong mắt người hâm mộ.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất