Cầu thủ người Tuyên Quang không những được ra sân mà còn được ông thầy cũ của HAGL Choi Yoon-kyum xếp đá chính ở vị trí tiền vệ cánh phải trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3 khi Gangwon tới làm khách trên sân của Deagu FC vòng 18 K-League.
Lương Xuân Trường |
Trước đó, Xuân Trường đã 4 lần được điền tiên vào danh sách dự bị của Gangwon nhưng chưa lần nào anh được tung vào sân dù chỉ và phút. Lần duy nhất tiền vệ trưởng thành từ lò HAGL được xếp vào đội hình chính của Gangwon là tại vòng 1/8 Cup Quốc gia Hàn Quốc.
Tính đến trước trận đấu ở vòng 18 K-League 2017, Xuân Trường mới chỉ có tổng cộng 251 phút thi đấu tại K-League sau 5 lần ra sân song tất cả đều trong màu áo của Incheon United mùa trước.
Đối thủ Deagu FC của Gangwon ở vòng 18 vừa qua dù đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng, nhưng không hẳn, Gangwon có chuyến làm khách dễ dàng bởi trình độ giữa các đội bóng ở K-League không quá cách biệt. Ngay ở vòng đấu trước, tiếp đội bóng đội sổ trên sân nhà là Wangju, đội bóng của Xuân Trường cũng phải rất vất vả mới có được được trận hòa 2-2.
Nói thế để thấy rằng, việc Lương Xuân Trường được thi đấu ở vòng này không phải vì đối thủ yếu. Đơn giản vì HLV Choi Yoon-kyum muốn tạo cơ hội để tiền vệ người Việt Nam khẳng định mình.
Đáng ra, Xuân Trường có thể ghi điểm nếu tình huống tâng bóng qua người của anh ở phút 19 không bị trung vệ của Deagu cố tìm kéo áo ngăn cả. Đó là một pha qua người đặt anh vào thế đối mặt với thủ thành đối phương trong khi đó, một đồng đội khác cũng đã giăng nga. Trường hoàn toàn có thể ghi bàn hoặc có đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội.
Dù vậy, 66 phút trên sân đầy nhiệt huyết và nỗ lực cộng với việc đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 2-1 cũng đã giúp Xuân Trường để lại dấu ấn. Anh được BTC chức K-League chấm điểm 6 trong thang 10 điểm, chỉ kém người được chấm cao nhất trận đấu là tiền đạo Kim Seung-yong 1 điểm. Quan trọng hơn, việc ra sân ở K-League giúp cầu thủ người Việt Nam giải tỏa áp lực và tự tin hơn trong thời gian tới.