| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Hồi hộp chờ tương lai thầy Park Hang-seo

Chủ Nhật 27/01/2019 , 06:49 (GMT+7)

Ngay sau khi trở về Việt Nam từ Asian Cup 2019, việc đàm phán hợp đồng với HLV người Hàn đã xuất hiện những tình tiết mới đáng chú ý.

HLV Park Hang-seo dự khán trận giao hữu của U22 Việt Nam tại sân Hàng Đẫy

Thông qua người đại diện, HLV Park Hang-seo ngỏ ý muốn tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Từ cả LĐBĐ Việt Nam (VFF) lẫn chính miệng ông Park chưa thừa nhận chuyện này, nhưng giới thạo tin cho rằng cả hai sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán.

Hợp đồng giữa ông Park với VFF ký hồi tháng 10/2017 có thời hạn 2 năm. Như vậy, nếu không đạt được thoả thuận, SEA Games 30 sắp tới, đội U22 Việt Nam sẽ không được “Ngài Park nhiệm màu” dẫn dắt. Đây là tin làm nhiều CĐV bóng đá nước nhà hoang mang, bởi trong hơn một năm qua, dấu ấn và đóng góp của chiến lược gia 60 tuổi cho bóng đá nước nhà rất lớn.

Tuy nhiên, ngay cả khi đạt được sự đồng thuận, khả năng ông Park dẫn dắt đội U22 (hoặc U23) rất thấp. Một số thông tin bên lề tiết lộ, ông Park không đòi hỏi nhiều về lương thưởng trong việc ở lại. Nhưng ông muốn được giảm tải, nghĩa là chỉ chuyên sâu cho đội tuyển và yêu cầu bỏ việc nắm đội U23 vào trong hợp đồng tái ký.

Ngay từ khi còn trên đất UAE, HLV Park Hang-seo đã bóng gió về chuyện gia hạn. Trong buổi họp báo sau trận thắng Jordan ở vòng 1/8, nhà cầm quân từng làm trợ lý cho Guus Hiddink bóng gió về khả năng hướng tới World Cup 2022, thậm chí xa hơn là World Cup 2026 – thời điểm châu Á có 8 suất tham dự. Nếu tiếp tục lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu Á, khả năng góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới của Việt Nam là khả thi.

Nhưng để hướng tới mục tiêu xa vời ấy, ông Park muốn chuyên tâm làm việc với các cầu thủ đội một, thay vì dàn trải ở cả đội U23. Trong giai đoạn cuối năm 2018 và đầu 2019, nhà cầm quân này đã chinh chiến liên miên trong hơn 2 tháng trời. Nếu còn dẫn đội U23, ông sẽ phải cắt ngắn kỳ nghỉ Tết để sang Việt Nam sớm, chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á, thứ nữa là vòng loại U23 châu Á khởi tranh vào tháng 3.

HLV Park Hang-seo tại sân bay Nội Bài chiều 26/1

Việc phân công riêng rẽ trách nhiệm của HLV đội tuyển và đội U23 được nhiều quốc gia tiến hành. Ở Đông Nam Á, những nước như Thái Lan hay Malaysia nhiều năm qua đều bố trí 2 người khác nhau đảm nhận việc. Tại Việt Nam, vì nhiều lý do, trong đó phần lớn liên quan tới kinh tế, HLV đội tuyển luôn ôm đội U23.

Sự kiêm nhiệm này xuất phát từ chính thực tế, rằng Việt Nam luôn muốn có thành tích tốt ở sân chơi SEA Games, nơi giới hạn độ tuổi cho cầu thủ. Một vấn đề nữa, bóng đá Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung thuộc dạng vùng trũng trên bản đồ thế giới. Nếu không làm việc với đội U23, HLV đội tuyển có rất ít cơ hội cọ xát. Tấm gương của Milovan Rajevac ở Thái Lan là ví dụ. Sau một năm chỉ làm việc trên giấy, ông thất bại ở cả AFF Cup 2018 lẫn Asian Cup 2019, và bị sa thải.

Việc giữ HLV Park Hang-seo lại là chuyện nên làm bởi ông rất hiểu bóng đá nước ta. Ông cũng có tiếng nói đủ trọng lượng để cầu thủ cũng như người hâm mộ tin theo. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu bỏ trách nhiệm đội U23, công việc của ông Park sẽ khó được đánh giá một cách chính xác. Bởi đội tuyển 2 năm một lần mới đá AFF Cup. Cũng bằng khoảng thời gian này, đội tuyển sẽ dự vòng loại World Cup (hoặc Asian Cup) nhưng với mật độ thưa thớt. Hoạ hoằn lắm, đội tuyển mới có dịp hội quân.

Điều phối lợi ích giữa hai bên mà vẫn đảm bảo lộ trình phát triển của bóng đá Việt Nam là thứ cần được cân nhắc. Nhìn vào thực tế đội tuyển hiện nay, có thể khẳng định rằng nếu không dựa vào lứa U23 từng vào chung kết châu Á đầu năm 2018 làm trụ cột, chưa chắc chúng ta đã vô địch AFF Cup và vào tứ kết Asian Cup một cách xứng đáng như vậy.

Xem thêm
Giải pháp livestream góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Giải pháp livestream được nhiều công ty kinh doanh sách chọn lựa để lan tỏa văn hóa đọc trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.