| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Khi bầu Tú không dám 'chém gió'

Thứ Ba 05/12/2017 , 06:50 (GMT+7)

Bầu Tú nếu ở Hy Lạp sẽ được ví như vị vua Midas trong thần thoại, chạm đâu cũng thành vàng.

17-30-45_bu_tu
Ông Trần Anh Tú

Ông mở doanh nghiệp, doanh nghiệp nhanh chóng thành thương hiệu lớn trong lĩnh vực cung cấp thiết bị điện. Năm 2007, ông thành lập đội futsal dự giải các đội mạnh quốc gia cũng lập tức giành chức vô địch. Đội của ông sau đó còn 2 lần lọt vào bán kết giải các CLB châu Á (2015 và 2017). Ông làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF), thì đội nữ TP.HCM vô địch quốc gia, đội bóng nam hạng Nhất TP.HCM lên V-League. Và chính ông, góp công lớn đưa futsal Việt Nam giành vé dự World Cup năm 2016.

Ông Trần Anh Tú là mẫu người thích làm việc thầm lặng, lấy hiệu quả công việc làm câu trả lời. Trên báo chí, chỉ sau khi Việt Nam tạo cơn địa chấn ở Uzbekistan, tên tuổi ông mới xuất hiện nhiều hơn. Lúc đó, người ta mới hay, ông Tú từng có quá khứ hàn vi, làm phụ bếp trên tàu, đến khi là Trường đoàn Futsal Việt Nam tiến ra sân chơi thế giới vẫn không quên vào bếp nấu ăn cho cả đội với câu hỏi đau đáu “hôm nay nấu gì cho đám nhỏ?”.

Mới đây, ông Trần Anh Tú được bầu làm Chủ tịch HĐQT công ty VPF thay ông Võ Quốc Thắng. Người ta hỏi ông rằng, V-League sau nhiều năm gắn mác chuyên nghiệp vẫn đầy những căn bệnh, thậm chí có bệnh kinh niên, ông có “chữa trị” nổi không?

Bầu Tú như thường lệ, thành thật rằng: “Tôi mới lên làm không dám “chém gió”. Tôi sẽ chuyển ra ngoài Hà Nội và dành hết thời gian để làm việc tại VPF”.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng thấy mừng, thấy lạc quan hơn, bởi người tiền nhiệm của ông là ông Võ Quốc Thắng dù rất tâm huyết nhưng không thể toàn tâm vì kiêm nhiệm quá nhiều vai trò. Nó cũng là nguyên nhân khiến V-League sau 6 năm dưới sự điều hành của VPF vẫn gần như… giậm chân tại chỗ.

Huyền thoại Albert Einstein từng nói rằng công thức để thành công của ông là a = x + y +z. Trong đó a là thành công, x là sự làm việc, y là sự tiêu khiển và z là sự im lặng.

Ông Tú đã thành công với futsal Việt Nam bằng công thức này.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm