| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Man Utd nên tập đá bóng bằng chân

Thứ Tư 03/01/2018 , 06:50 (GMT+7)

Nghe có vẻ vô lý nhưng đội bóng của Jose Mourinho luôn có xu hướng chuyền bóng bổng để tiền đạo dứt điểm bằng đầu, thay vì dùng chân.

Pogba và Lingard ăn mừng bàn thắng vào lưới Everton

Man Utd là đội tạt bóng nhiều nhất Ngoại hạng Anh, với trung bình 22 đường tạt bóng mỗi trận. Họ cũng là CLB có tỷ lệ dùng bóng bổng nhiều nhất trong nhóm những đội cạnh tranh ngôi vô địch, với trung bình 7 đường chuyền ngắn là có 1 đường chuyền dài. Trong giai đoạn vào phom hồi đầu mùa, bài tủ được Mourinho rèn rất kỹ cho học trò là Romelu Lukaku bật nhảy làm tường cho tuyến hai, hoặc tự anh dứt điểm nếu có cơ hội.

Cơ sở cho cách tiếp cận ấy nằm ở hai điểm. Thứ nhất, Man Utd có hàng công chơi bóng bổng tốt. Ngoài tiền đạo người Bỉ, “Quỷ đỏ” còn Marouane Fellaini, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, tất cả đều cao trên 1m90. Thứ hai, đó là triết lý của ông thầy người Bồ. “Người đặc biệt” luôn chủ trương tiếp cận khung thành đối thủ bằng cách đơn giản nhất, nhanh nhất. Và khi có những nhân tố phục vụ đắc lực cho chủ trương ấy, chẳng tội gì ông không sử dụng.

Đùng một cái, Man Utd mất vũ khí sở trường. Tất cả các “cây sào” của đội bóng áo đỏ đều dính chấn thương. Làm khách tại Everton vòng 21 là một hàng công lạ lẫm, với Anthony Martial đá chính giữa, hai cánh là Jesse Lingard và Juan Mata, những cầu thủ thiếu thước tấc. Bất đắc dĩ, cựu HLV Chelsea phải đổi bài. Cả trận, Man Utd chỉ tạt bóng 8 lần, hầu hết là những đường căng ngang tầm thấp, và gần như không có các pha rót bóng bổng vào vòng cấm.

Kết quả là đội chủ sân Old Trafford cắt được mạch 4 trận toàn hòa và thua. Với những đôi chân kỹ thuật của Pogba, Martial, Mata và Lingard, các học trò của Mourinho kiểm soát bóng hơn 80% và tạo ra đến 17 cơ hội ăn bàn, gần gấp đôi so với con số trung bình 10,4 cơ hội ăn bàn từ đầu mùa.

Điều đáng nói nhất là 2 siêu phẩm do Martial và Lingard tạo ra. Nó đều xuất phát từ các pha đánh chặn bên phần sân nhà, phát triển bóng xuống cánh, sau đó chuyền ngược vào phía trong cho các tiền đạo dứt điểm. Nếu Lukaku hoặc Fellaini hiện diện trên sân, chắc chắn cầu thủ Man Utd sẽ không triển khai như vậy, mà sẽ dùng cách nhanh nhất để phản công là chuyền bổng lên rồi chờ cơ hội dứt điểm tuyến hai.

Man Utd thay đổi và đã thu được thành công. Họ đã chứng tỏ, đội bóng có Lukaku và Ibrahimovic vẫn biết cách không dùng đầu vẫn ghi bàn. Vấn đề là cách chơi ấy liệu sẽ được Mourinho duy trì đến bao giờ.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm