| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Minh Chiến và lò đào tạo của Ryan Giggs

Thứ Năm 30/11/2017 , 06:50 (GMT+7)

Là một trong những HLV đầu tiên đến với lò PVF năm 2009 để tạo nền móng và tạo ra cả những thành công ban đầu cho trung tâm này. 

Cụ thể, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam đã giúp U13 PVF vô địch quốc gia 2010 một năm sau khi trung tâm được thành lập. Tiếp đến, ông cùng U15 PVF vô địch quốc gia 2012, U17 PVF vô địch quốc gia 2014.

16-17-42_trn_minh_chien
HLV Minh Chiến

Thế nhưng, đầu năm 2016, HLV Minh Chiến bất ngờ nhận quyết định thanh lý hợp từ PVF. Lý do của cuộc chia tay này theo lời ông Nguyễn Xuân Nam - Giám đốc điều hành PVF thời điểm đó là do HLV Minh Chiến không còn phù hợp với định hướng phát triển trong thời điểm hiện tại và chiến lược phát triển trong tương lai của PVF.

Ra đi có phần cay đắng, nhưng HLV Minh Chiến vẫn quyết tâm theo đuổi nghiệp đào tạo trẻ. Tháng 6/2016, ông cập bến B.Bình Dương để rồi chiều 28/11, dẫn dắt đội bóng trẻ đất Thủ đối đầu đội bóng cũ, đối đầu những cậu học trò từng được ông dìu dắt và đang từng ngày tiến bộ, thậm chí có những người đã được nhấc lên U23 và đội tuyển Việt Nam.

Trước giờ bóng lăn, khi được hỏi về cuộc đối đầu này, HLV Minh Chiến chia sẻ: “Đây sẽ là một trận đấu thú vị. Nhiều người cho rằng tôi sẽ có cuộc “trả thù” nhưng tôi không nghĩ thế. Mọi thứ đã đi qua, tôi không đặt nặng. Hiện tại tôi là người của B.Bình Dương và tôi sẽ cống hiến hết mình cho B.Bình Dương”.

Rút cuộc, đội bóng của Minh Chiến với những trụ cột như Tiến Linh, Trọng Huy và những “lính đánh thuê” như thủ thành Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài đã xuất sắc đánh bại U21 PVF của HLV Andy Preece và những ngôi sao được Ryan Giggs truyền lửa trước giờ lên đường như Hà Đức Chinh, Mạc Đức Việt Anh, Lâm Thuận, Văn Xuân… với tỷ số 3-2.

HLV Trần Minh Chiến xem như có cuộc tái ngộ đầy ngọt ngào với các học trò và đội bóng cũ. Đồng thời, chiến thắng một lần nữa khẳng định tài cầm quân của ông thầy sinh năm 1974 trong mắt người hâm mộ.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm