| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Ngoại binh của Công Vinh - 'Bom tấn' hay 'bom xịt'?

Chủ Nhật 07/01/2018 , 06:50 (GMT+7)

Trong ngày ra mắt HLV Miura, quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh úp mở chuyện sắp có được một bản hợp đồng chất lượng tới từ Brazil.

Công Vinh bật mí, đây là một tiền vệ từng khoác áo U20 Brazil, từng thi đấu ở giải VĐQG Brazil, Bồ Đào Nha và Nhật Bản. Và khi có được cầu thủ này, TP.HCM cũng đóng cửa luôn với các ngoại binh khác, họ không cần thử việc thêm bất cứ ai nữa.

Tiền vệ Bruno de Araujo Dybal

Rút cuộc người mà Công Vinh muốn đưa về làm nhạc trưởng của đội bóng Sài thành là ai? Theo nguồn tin riêng chúng tôi có được, đó là tiền vệ Bruno Dybal. Và cầu thủ này thực chất không có gì đặc biệt nếu không muốn nói là quá bình thường so với những ngoại binh khác ở V-League.

Tên đầy đủ của anh ta là Bruno de Araujo Dybal, sinh ngày 3/3/1994. Anh này có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên ngày 21/4/2012 trong màu áo đội hình B Palmeiras, thi đấu ở hạng Paulista A2 Brazil. Tháng 12/2012, Bruno Dybal lên đội 1 Palmeiras thi đấu 3 trận tại Serie A của Brazil (giải đấu cao nhất) nhưng không thể giúp đội nhà trụ hạng.

Ở mùa giải tiếp theo tại Serie B, Bruno Dybal không có cơ hội được ra sân. Anh sau đó dạt xuống đội hành B Oeste theo dạng cho mượn nhưng cũng mài đũng quần trên ghế dự bị. Hết mùa giải 2014, Bruno Dybal tới Nhật Bản thi đấu cho Ventforet Kofu tại giải J1-League và cả mùa cũng chỉ duy nhất 1 lần được ra sân thi đấu 66 phút.

Không có “đất sống” ở Nhật, Bruno Dybal lại quay về quê nhà thi đấu cho Figueirense song mọi thứ vẫn chẳng khá hơn. Anh có 3 trận được vào sân thi đấu tổng cộng 55 phút. Giữa mùa giải này, vẫn trong màu áo Figueirense nhưng Bruno Dybal bị điều xuống chơi tại giải đấu có cấp độ thấp hơn tới 10 bậc.

Mùa giải vừa qua, Bruno Dybal khoác áo Gil Vicente thi đấu tại giải Segunda Liga (hạng Nhất Bồ Đào Nha). Đây là mùa giải thành công nhất với cầu thủ 23 tuổi này khi có 21 trận ra sân và thi đấu tổng cộng 1114 phút.

Cho đến lúc này, sau 5 năm chơi bóng chuyên nghiệp, Bruno Dybal đã ra sân tất cả 38 trận, chơi 2055 phút chưa ghi được bàn thắng nào. Cũng không có thống kê nào cho thấy, Bruno Dybal từng khoác áo U20 Brazil.

Với những chỉ số vừa nêu, chúng ta có thể hình dung ra chất lượng của bản hợp đồng mà người ta gọi là “bom tấn” của Công Vinh. Người viết không loại trừ đây chỉ là “bom xịt”.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.