| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Như một lời tuyên chiến?

Thứ Năm 12/04/2018 , 06:50 (GMT+7)

Rút cuộc thì ông Trần Anh Tú không rời khỏi vị trí Tổng giám đốc Công ty VPF khiến cho mối quan hệ giữa ông và bầu Đức không những không được hàn gắn mà còn thêm căng thẳng.

18-57-27_trn_nh_tu
Ông Trần Anh Tú

Bầu Đức đã làm căng, thậm chí nói thẳng mặt với bầu Tú ngay trong cuộc họp Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam hồi trung tuần tháng 3 việc ông Tú không thể kiêm nhiệm cùng lúc quá nhiều ghế.

Theo ông Đức, bầu Tú không phải là “siêu nhân” để làm tốt tất cả mọi việc khi ôm đồm cùng lúc như vậy, mặc khác, ông là người mỗi năm bỏ ra hàng chục tỷ đồng không thể để một người ngoại đạo như ông Tú vào thao túng.

Hết “thẳng mặt”, ông Đức còn tuyên bố, nếu ông Trần Anh Tú tiếp tục trúng cứ chức Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính mà không rút bớt các chức vụ ở Công ty VPF, ông sẽ rút HAGL khỏi V-League, gửi toàn bộ cầu thủ HAGL ra nước ngoài thi đấu.

Trước những động thái cứng rắn có phần cố chấp đó của bầu Đức, ông Trần Anh Tú đã phải xuống nước cho biết, sẽ rút khỏi vị trí Tổng giám đốc Công ty VPF và Trưởng ban điều hành V-League trong tháng 4 khi tìm được người thay thế thích hợp. Đồng thời có kế hoạch rời khỏi vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF).

Tuy nhiên, khi ông Tú đưa đề nghị thôi chức Tổng giám đốc ra HĐQT Công ty VPF thì bị các thành viên phản đối.

“Tôi có nguyện vọng xin rút khỏi chức danh Tổng giám đốc để tập trung cho công việc Chủ tịch, nhưng HĐQT sau khi tranh cãi 1 tiếng đồng hồ thì tất cả ý kiến đều không cho rút. Tuy nhiên tôi cũng đặt vấn đề là trong lộ trình tới có ứng viên nào tốt thì xin phép HĐQT xem xét cho tôi chuyển giao", bầu Tú chia sẻ với báo giới.

Điều đáng nói, nguyện vọng của ông Tú được đưa ra trong cuộc họp ngay trước thời điểm cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VPF Võ Quốc Thắng sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Tú và ông Đoàn Nguyên Đức (dự kiến hôm nay - 12/4). Và việc ông Tú chưa rời ghế Tổng giám đốc đã khiến cuộc gặp này trở nên vô nghĩa và không thể diễn ra.

“Anh Ba Đức nói không cần thiết nữa. Anh Tú họp HĐQT và quyết định như vậy rồi, có gặp cũng không giải quyết được gì nữa, để dành thời gian đôi bên làm việc có ý nghĩa hơn”, bầu Thắng chia sẻ.

Bầu Thắng cũng cho biết, ban đầu ông sắp xếp buổi nói chuyện có sự tham gia của bầu Đức, bầu Tú và đại diện nhà tài trợ của V-League. Bầu Thắng và bầu Đức muốn trao đổi với bầu Tú trước khi cuộc họp HĐQT VPF diễn ra. Tuy nhiên dự định này không thành do HĐQT VPF lại tổ chức cuộc họp từ hôm 10/4.

Theo cách hiểu của không ít người, bầu Tú đã nhanh hơn 1 bước để có được lý do chính đáng cho việc chưa thể rời ghế Tổng giám đốc VPF trước khi gặp bầu Đức. Và nó cũng không khác một lời “tuyên chiến”.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm