| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Quang Hải ra nước ngoài thi đấu - Muốn nhanh phải từ từ

Thứ Sáu 09/02/2018 , 06:50 (GMT+7)

Thành công của U23 Việt Nam nói chúng và cá nhân Quang Hải tại giải U23 châu Á đã mở ra một tương lai đầy hứa hẹn cho bóng đá nước nhà và cầu thủ quê Đông Anh.

5 bàn thắng đưa U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á đủ khẳng định, Quang Hải là ngôi sao sáng nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu vừa qua. Sự xuất sắc của tiền vệ Hà Nội giúp anh nhận được nhiều quan tâm từ các cây viết thể thao hàng đầu châu lục đến các đội bóng trong khu vực.

16-50-07_qung-hi

John Duerden – cây bút của tờ Fox Sports phiên bản châu Á cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để Quang Hải chia tay giải quốc nội để chuyển đến Thái Lan hoặc Nhật Bản chơi bóng.

“Tôi thấy Quang Hải có nhiều tố chất tài năng. Để tiếp tục phát triển sự nghiệp, tất cả những gì tiền vệ này cần là tìm kiếm bến đỗ phù hợp. Tôi nghĩ Quang Hải xứng đáng được trao cơ hội xuất ngoại”, nhà báo Anh nhận định.

Đồng quan điểm với cựu cây bút của AP và New York Times, cựu HLV đội tuyển Thái Lan Steve Darby cũng khẳng định: “Trình của Quang Hải chơi bóng ở Thái Lan hay Malaysia không khó”.

Vấn đề của tiền vệ sinh năm 1997 theo HLV người Anh là cải thiện thể lực bằng cách rèn luyện những bài tập tăng cường cơ bắp. Nếu sở hữu một thân hình rắn chắc sẽ giúp Quang Hải tránh những chấn thương và không bị yếu thế với đối thủ ở các pha tranh chấp tay đôi.

Theo một số nguồn tin, hiện Muangthong United của Thái Lan đang tìm cách tác động đến lãnh đạo Hà Nội FC để mượn tiền vệ có cái chân trái cực ngoan này. Ngoài ra, nhà đương kim vô địch Thai League - Buriram United cũng đã có những cuộc tiếp xúc để chiêu mộ Quang Hải.

Trước những động thái trên, phía Hà Nội FC mới đây cho biết quan điểm của mình. Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội khẳng định, việc Quang Hải chơi bóng ở nước ngoài chỉ là sớm muộn song không phải là thời điểm này.

“Quang Hải có lẽ trước sau cũng ra nước ngoài chơi bóng. Có điều CLB và Hải phải chọn thời điểm thích hợp nhất để cậu ấy đánh chuông xứ người. Thời điểm này là chưa thích hợp, và chúng ta phải hết sức tỉnh táo để Hải có thể được rèn giũa thêm, phát triển đúng như kỳ vọng”, ông Hội nói.

Rõ ràng, bài học xuất ngoại của những Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh ở lò HAGL là những kinh nghiệm quý báu để những người có trách nhiệm với Quang Hải nhìn vào.

Sự nóng vội có thể khiến một tài năng thui chột. Thế nên, Quang Hải nếu có muốn nhanh cũng phải từ từ.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm