| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Thầy Park và bài học của người Anh

Chủ Nhật 19/08/2018 , 06:44 (GMT+7)

Việt Nam có hơn một lựa chọn trước lượt trận cuối gặp Nhật Bản. Vấn đề với ông thầy người Hàn Quốc lúc này, không đơn thuần chỉ là kết quả thắng hay thua với xứ hoa anh đào.

Olympic Việt Nam

Có rất nhiều ví dụ để minh hoạ cho chuyện, nằm ở một nhánh đấu dễ có thể tiến xa tới đâu. Đội tuyển Anh ở World Cup 2018 là ví dụ. Trong bối cảnh không được đánh giá cao, các tuyển thủ còn trẻ, nhưng Gareth Southgate đã đưa “Tam Sư” đến tận vòng bán kết, trước khi bị Croatia đánh bại.

Mấu chốt của hành trình thành công trên đất Nga, với người Anh, nằm ở… trận thua Bỉ. Khi đó, cả hai đội đều đã chắc suất đi tiếp. Anh có thể thắng và gặp đội nhì bảng H ở vòng 1/8, lúc ấy chưa được xác định. Tuy nhiên, những thử thách tiếp theo nếu giành ngôi đầu bảng là rất gian nan. Họ có thể chạm trán Brazil ở tứ kết, Pháp, Argentina hoặc Bồ Đào Nha ở bán kết. Trong khi, nếu chịu lùi một bước, con đường vào chung kết là rất thênh thang, bởi những đội nằm trong nhánh này đều dưới cơ tuyển Anh, nhưThuỵ Điển, Thuỵ Sỹ, Đan Mạch.

Southgate chọn đội hình dự bị trong trận cầu quyết định ngôi đầu bảng. Cái tài của cựu danh thủ tuyển Anh không phải là kết quả sau 90 phút, mà là việc ông giữ được tinh thần học trò. Anh thua, nằm ở nhánh dưới dễ thở, nhưng họ vẫn tràn đầy quyết tâm khi bước vào vòng loại trực tiếp, để rồi bằng những chiến thắng trước Colombia và Thuỵ Điển, đại diện xứ sương mù có mặt ở vòng 4 đội sau gần 3 thập kỷ chờ đợi.

Bài học của người Anh là một lời gợi mở tới Olympic Việt Nam. Tình thế của chúng ta khá giống với nhà vô địch World Cup 1966 khi nhánh dưới, dành cho đội thua cuộc, tỏ ra thênh thang hơn. Nếu đứng nhì bảng D, thông qua việc thua Nhật Bản, Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở vòng 1/8. Quan trọng hơn, chúng ta loại trừ được khả năng đụng độ những đội mạnh như Uzbekistan, Hàn Quốc cho đến tận bán kết.

Tất nhiên Việt Nam sẽ cố gắng tiến sâu nhất có thể tại ASIAD 2018, nhưng đường đi nước bước như nào sẽ là điều khiến ban huấn luyện đau đầu. Ai cũng thấy, thua Nhật sẽ dễ đá hơn ở các trận kế tiếp, nhưng vấn đề là chúng ta sẽ bại như nào. Một trận thua đậm, hoặc thua bạc nhược thậm chí còn làm hại Việt Nam khi bước vào vòng loại trực tiếp.

Trong khoảng 20 phút cuối trận gặp Nepal, Việt Nam không có vẻ gì muốn ghi thêm bàn. Nhiều người tin, đó là cách để HLV Park Hang-seo có thêm phương án khi bước vào lượt trận cuối. Chúng ta sẽ không ở thế bị động, nếu Nhật có ý “nhường” ngôi đầu, và còn nguyên cơ hội đòi vị trí số một, nếu bung sức để giành chiến thắng.

Thắng Nhật Bản, nếu có thể, sẽ là thành công của bóng đá Việt Nam, bất kể nó diễn ra ở cấp độ và bối cảnh nào. Nhưng nếu giành 3 điểm và bị loại ngay sau đó, vì những lý do lực lượng hay tâm lý, Việt Nam vẫn sẽ bị coi là không thành công. Chính bởi vậy, điều cần nhất với thầy Park lúc này không phải chuyện thắng thua, mà là cách làm tâm lý, giống những gì đội tuyển Anh đã thực hiện trên đất Nga.

Xem thêm
Du lịch Ninh Bình thu gần 3.700 tỷ đồng trong 3 tháng

Doanh thu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt gần 3.700 tỷ đồng, gấp hơn 1,4 lần cùng kỳ năm trước.

Nhịp sống giới trẻ phản ánh trong bộ phim ‘Bóng của thị thành’

Nhịp sống giới trẻ thời công nghệ số có những màu sắc bất ngờ, thể hiện qua bộ phim ‘Bóng của thị thành’ phát sóng trên HTV7, Đài truyền hình TP.HCM.

Rượt đuổi mãn nhãn, Man United đả bại Liverpool tại Cúp FA

Trận Tứ kết Cúp FA giữa Man United vs Liverpool đã diễn ra với kịch bản không ngờ khi hai đội rượt đuổi nghẹt thở trong suốt 120 phút của trận đấu. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.