| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Tiếc cho tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo

Thứ Tư 28/03/2018 , 08:17 (GMT+7)

Nếu giữ được lợi thế dẫn bàn để giành chiến thắng trước Jordan, Việt Nam đã lập kỳ tích mới cùng HLV Park Hang Seo.

Đại diện của Đông Nam Á mới là đội mở tỉ số với pha ghi bàn của Anh Đức 

Ra sân với 7 tuyển thủ U23 trong đội hình, tuyển Việt Nam cho thấy lại hình ảnh của một đoàn quân tạo nên kỳ tích ở Thường Châu 2 tháng trước với lối chơi chắc chắn, kỷ luật. Các học trò của HLV Park Hang Seo tự tin và chủ động kiểm soát bóng, phối hợp bình tĩnh để dồn ép đối thủ.

Jordan là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên, nhưng đại diện của Đông Nam Á mới là đội mở tỉ số với pha ghi bàn của Anh Đức sau một tình huống dàn xếp tấn công bài bản ở phút 24. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1.

Có lợi thế dẫn bàn nhưng tuyển Việt Nam lại nhận tin không vui trong hiệp đấu này khi thủ thành Đặng Văn Lâm gặp chấn thương phải rời sân.

Sang hiệp 2, Jordan vùng lên mạnh mẽ và liên tục gây sức ép. Đến phút 71, cầu thủ mang áo số 7 Abu Amarrah thực hiện cú sút xa căng và hiểm hóc. Thủ môn Tuấn Mạnh chơi rất hay sau khi vào sân thay Văn Lâm nhưng cũng không thể cản phá pha dứt điểm trong tình huống này.

Sau bàn gỡ, Jordan vẫn duy trì sức ép lên phần sân của tuyển Việt Nam với những pha tấn công bóng bổng. Tuy nhiên, các trung vệ và thủ thành Tuấn Mạnh đã chơi rất tập trung để hóa giải và bảo vệ thành công tỷ số hòa 1-1.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Park Hang Seo kết thúc vòng loại Asian Cup 2019 với vị trí thứ hai tại bảng C, chính thức giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam có thành tích bất bại ở vòng đấu loại của đấu trường châu Á, và cũng là lần đầu tiên giành vé dự vòng chung kết không phải với tư cách đội chủ nhà.

Tuyển Việt Nam cùng với Bahrain, Palestin là những đội để lọt lưới ít nhất (3 bàn) tại vòng loại thứ 3.

Chưa hết trận hòa này cũng giúp số điểm tích lũy của tuyển Việt Nam tăng lên đáng kể và theo cập nhật ngay sau trận đấu của FIFA, Việt Nam sẽ tăng thêm 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4 để xếp thứ 103 thế giới.

Một chút tiếc nuối cho tuyển Việt Nam và thầy Park Hang Seo, bởi nếu bảo toàn được lợi thế dẫn bàn, Việt Nam sẽ có 401 điểm, chắc chắn lọt tốp 100 thế giới và nhiều khả năng góp mặt trong tốp 12 đội tuyển mạnh nhất châu Á. Đây cũng là cái đích mà trong ngày nhậm chức, HLV Park Hang Seo tuyên bố muốn đạt tới./.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm