| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: U23 Việt Nam và ‘ác mộng’ bóng bổng

Thứ Hai 08/01/2018 , 06:50 (GMT+7)

Ông Park Hang Seo và các cộng sự đã rất nỗ lực tìm các giải pháp chống bóng bổng nhưng không thể phủ nhận, nó vẫn là điểm yếu và có thể lại là cơn “ác mộng” với U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018.

U23 Việt Nam và ‘ác mộng’ bóng bổng

U23 Thái Lan vừa để thua U23 Australia tỷ số 1-2. Cả hai bàn thua của đội bóng xứ chùa Vàng đều đến từ những pha bóng bổng. Sau trận thua này, HLV Jankovic của U23 Thái Lan đã có lời cảnh báo cho U23 Việt Nam.

“Chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng có thể hình rất tốt. Họ là đội bóng mạnh, có lẽ là một trong những đội mạnh nhất giải. Họ không giống bất cứ đội bóng châu Á nào, họ có phong cách thi đấu giống một đội bóng châu Âu.”, chiến lược gia người Serbia nói.

Trước đó, sau trận hòa 1-1 với U23 Việt Nam, HLV trưởng của U23 Palestine, ông Sandouqa cũng chia sẻ: “U23 Việt Nam cần cải thiện khả năng chơi bóng bổng và dài nếu muốn có được kết quả tốt trước các đối thủ có lợi thế thể hình như tại vòng chung kết U23 châu Á 2018”.

Hàng thủ Việt Nam hiện tại có Bùi Tiến Dũng (cao 1m72), Trần Đình Trọng (cao 1m74) gần như chắc chắn là 2 trung vệ chính. Nhưng với chiều cao khiêm tốn thì dù Đình Trọng có biệt danh “săn Tây” nhờ sức bật tốt hay Tiến Dũng được đánh giá cao ở khả năng đọc tình huống, người hâm mộ và chính HLV Park Hang Seo vẫn cánh cánh nỗi lo bóng bổng.

Ông Park từng đưa Đỗ Duy Mạnh (cao 1m80) về đá trung vệ như một phương án chống bóng bổng. Nhưng thử nghiệm của ông nhanh chóng thất bại ở trận gặp U23 Uzbekistan tại giải M-150. Duy Mạnh chỉ có thể đá tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm, còn trung vệ, anh không có được sự nhạy cảm ở việc chọn vị trí. Duy Mạnh cũng thiếu sự dứt khoát trong những tình huống 50-50.

Trở về từ Thái Lan, ông Park cho gọi thêm trung vệ sở hữu chiều cao 1m80 nữa của Hà Nội là Nguyễn Thành Chung nhưng so với các đàn anh, cầu thủ sinh năm 1997 này lại thua xa về kinh nghiệm trận mạc quốc tế.

Giải pháp hữu hiệu nhất của ông Park đến lúc này vẫn chỉ là cố gắng luyện cho các học trò sự tập trung cao độ trong suốt 90 phút. Đồng nghĩa với việc bóng bổng tiếp tục là mối nguy hiểm thường trực với U23 Việt Nam.

Hôm qua, trước giờ lên đường sang Trung Quốc dự giải, HLV Kim Bong Gil của U23 Hàn Quốc một lần nữa khẳng định, ông biết phải làm gì để đánh bại U23 Việt Nam.

“U23 Việt Nam có một HLV tốt là ông Park Hang Seo. Họ tiến bộ không ngừng trong quá trình tập luyện. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của họ tương đối yếu và chúng tôi sẽ cố gắng khai thác điểm yếu này. Năm ngoái chúng tôi gặp khó khăn trước U23 Việt Nam nhưng ở giải lần này, U23 Hàn Quốc có lợi thế về thể hình nên toàn đội tự tin sẽ giành chiến thắng”, HLV Kim Bong Gil nói.

Cách nói của ông Gil gần như đánh bài ngửa. U23 Việt Nam biết đấy song có chống nổi không?

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.