| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: V-League chỉ còn nóng cuộc đua trụ hạng

Thứ Năm 14/06/2018 , 06:46 (GMT+7)

Với việc Hà Nội thắng đậm Quảng Ninh 4-1 ở trận đấu được ví là chung kết sớm vòng 13, và tạo ra khoảng cách 11 điểm, V-League 2018 giờ chỉ hấp dẫn trong chuyện xác định ai sẽ xuống chơi ở Hạng nhất năm sau.

Thầy trò HLV Văn Sỹ vừa có chiến thắng đầu tiên sau 5 trận chỉ biết hòa và thua

Cái tên đầu tiên hiện đội sổ bảng xếp hạng, đó là Nam Định. Thầy trò HLV Văn Sỹ vừa có chiến thắng đầu tiên sau 5 trận chỉ biết hòa và thua. Chiến thắng 1-0 trước Sài Gòn ở trận chung kết ngược khiến khoảng cách giữa 2 đội cuối bảng giờ chỉ còn là 1 điểm. Điều gì cũng có thể xảy ra với thứ hạng 2 đội này, từ giờ đến khi hết giải.

Niềm hy vọng của Nam Định cũng là nỗi lo của đại diện miền nam. Thầy trò HLV Tài Em tưởng như đã chặn được đà xuống dốc khi hạ SLNA 2-1 ở vòng trước, nay lại trở về với trạng thái chấp chới. Nếu đội bóng thành Nam thắng thêm một trận, vị trí chót bảng rất dễ dành cho Sài Gòn, ở 2 trận kế tiếp đều rất khó khăn với họ. Vòng 14, Sài Gòn tiếp đội đầu bảng Hà Nội trên sân nhà. Vòng 15, Sài Gòn làm khách của HAGL Tới vòng 16, đội chủ sân Thống Nhất hành quân tới Vinh, làm khách của người cùng cảnh SLNA.

Giống Nam Định, đội bóng xứ Nghệ vừa cắt được mạch không thắng bằng cách biệt tối thiểu trước Hải Phòng ở vòng 13. Điểm chung của 3 đội bét bảng là họ mới chỉ có 2 chiến thắng trong suốt giai đoạn lượt đi. Đội này hơn đội kia 1 điểm, và chỉ cần 1 lần gục ngã trong trận cầu trực tiếp giữa 2 đội trong nhóm, mọi thứ sẽ thay đổi rất nhanh.

Phía trước nhóm 3 đội cuối bảng là TPHCM. Với 2 điểm nhiều hơn SLNA, thầy trò HLV Toshiya Miura có vẻ vẫn chưa tìm được cách khắc phục lỗ hổng vào cựu Chủ tịch Công Vinh để lại. Trận hòa Becamex Bình Dương ở vòng 13 giúp đội bóng của thành phố mang tên Bác san bằng kỷ lục không thắng trong mùa giải 2018 của SLNA. Hai đội đều có 8 trận liên tiếp chỉ hòa và thua, nhưng SLNA đã cắt được chuỗi trận này, còn TPHCM còn khả năng nối dài kỷ lục khi vòng tới làm khách của Hải Phòng.

Cho đến khi chặng marathon của V-League kết thúc ở vòng 18, nhóm cuối bảng sẽ đá 4 trong tổng số 6 trận chung kết ngược có thể. Vòng 15, TPHCM tiếp Nam Định ở Thống Nhất. Vòng 16, Sài Gòn làm khách của SLNA. Vòng 17, Sài Gòn đụng độ Nam Định. Còn vòng 18, tới lượt Nam Định chạm trán SLNA.

Đội cuối bảng Nam Định sẽ hành xác nhiều nhất trong giai đoạn này khi họ gặp liền 3 người cùng cảnh trong khoảng thời gian 3 tuần tới. Trụ hạng hay không, với thầy trò Văn Sỹ, sẽ được quyết định ngay từ ngày 6/7 tới, khi họ đá sớm vòng 18 với SLNA.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm