| Hotline: 0983.970.780

Trả lời vô cảm của hiệu trưởng khi học sinh bị gãy chân tại trường

Thứ Năm 29/08/2019 , 14:44 (GMT+7)

“Sao anh lại gọi điện cho tôi mà không thông báo cho cô giáo chủ nhiệm lớp cháu?”. “Vậy tôi gọi điện thông báo cho chị là sai à?”. “Không sai. Không đúng. Nhưng mà hơi thừa”.

Đó là nội dung cuộc đối thoại giữa cô giáo Đỗ Thị Chăm - Hiệu trưởng trường Mầm non xã Tam Đồng (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) với phụ huynh khi được thông báo học sinh gãy chân khi chơi đu quay trong trường phải nhập viện.

Nẹp sơ cứu trước khi tiến hành phẫu thuật.

Trong đơn thư của phụ huynh cháu Minh Ánh (SN 2017), học sinh trường Mầm non xã Tam Đồng, gửi đến Chủ tịch UBND huyện Mê Linh và Phòng Giáo dục huyện Mê Linh cho biết như sau:

Chiều 28/8, cháu Minh Ánh chơi trong sân trường Mầm non xã Tam Đồng thì bị đu quay gạt vào chân. Cháu còn bé, đau nên khóc lóc vật vã. Tan học, gia đình đến đón, thấy cháu mặt tái mét, dù dỗ dành thể nào cũng vẫn khóc, không nín. Gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) để khám. Cùng đi, có cô giáo chủ nhiệm của lớp cháu. Tại bệnh viện, sau khi chụp phim Xquang, các bác sĩ cho biết cháu bị gãy xương đùi bên trái do va đập mạnh. Trước hết, cần nẹp sơ cứu, để ngày mai (29/8) tiến hành phẫu thuật cho cháu.

“Tôi thấy cần thông báo cho nhà trường biết sự việc nên đã gọi điện cho cô Đỗ Thị Chăm là Hiệu trưởng trường Mầm non Tam Đồng. Nghe tôi thông báo cháu bị gãy chân, cô Chăm nói với tôi qua điện thoại: “Sao anh lại gọi điện cho tôi mà không thông báo cho cô giáo chủ nhiệm lớp cháu?”.

Tôi hỏi lại: “Vậy tôi gọi điện thông báo cho chị là sai à?”.

Chị Chăm đáp: “Không sai. Không đúng. Nhưng mà hơi thừa”.

Phụ huynh phản ánh trong đơn thư.

Trường Mầm non xã Tam Đồng nơi xảy ra sự việc.

Sáng 29/8, chúng tôi đã liên hệ với cô giáo Đỗ Thị Chăm để xác minh sự việc. Bà Chăm xác nhận, khoảng 20g ngày 28/8, bố của cháu Minh Ánh đã gọi điện thông báo cháu bị gãy chân. Tuy nhiên, lúc nghe cuộc gọi từ phụ huynh bà Chăm nghĩ rằng cháu Minh Ánh có thể bị ngã ở nhà, bố mẹ cháu muốn hỏi các thủ tục để làm bảo hiểm cho cháu. Bà Chăm xác nhận có nói những câu đại ý có thể hỏi giáo viên chủ nhiệm chứ chưa cần thiết phải gọi điện cho hiệu trưởng.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Phòng GD&ĐT Mê Linh cho biết, ngay trong chiều nay (29/8), Phòng sẽ cử cán bộ về trường làm việc với các bên để nắm bắt và xác minh thông tin. Nếu xác minh có sai phạm, Phòng sẽ báo cáo lãnh đạo UBND huyện để có biện pháp xử lý các cá nhân vi phạm.

Trước câu trả lời của cô giáo Đỗ Thị Chăm với phụ huynh: “Sao anh lại gọi điện cho tôi mà không thông báo cho cô giáo chủ nhiệm lớp cháu?”; nhiều bậc phụ huynh hết sức bức xúc.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm