| Hotline: 0983.970.780

Trại bồ câu 2.000 cặp sinh sản

Thứ Năm 11/11/2010 , 10:46 (GMT+7)

Chúng tôi rất ấn tượng khi đến Gò Nổi, thuộc thôn Cẩm Phú 2, xã Điện Phong (Điện Bàn - Quảng Nam) tham quan mô hình nuôi bồ câu nhốt chuồng của anh Ngô Đình Sáu.

Chúng tôi rất ấn tượng khi đến Gò Nổi, thuộc thôn Cẩm Phú 2, xã Điện Phong (Điện Bàn - Quảng Nam) tham quan mô hình nuôi bồ câu nhốt chuồng của anh Ngô Đình Sáu.

Anh khởi nghiệp chỉ bằng 15 cặp bồ câu (giống Pháp), mua và học kinh nghiệm tận TP Biên Hoà (Đồng Nai). Vừa nuôi vừa xây dựng, chuồng trại dần dần được khép kín, xung quanh bao bọc lưới thép. Nhờ chăm sóc tốt, sau 4 tháng, bồ câu đẻ lứa đầu tiên và đàn chim câu ngày càng phát triển.

Đến nay, cơ sở nuôi chim bồ câu của anh Sáu với hơn 2.000 cặp bồ câu sinh sản. Chim bồ câu ra ràng, mỗi ngày anh xuất bán 20 cặp với giá hiện nay là 70 nghìn đồng/cặp; bồ câu trưởng thành, anh bán 160.000 đồng/cặp để làm giống. 10 năm qua, mỗi năm trừ các khoản chi phí, mô hình nuôi nhốt bồ câu đem lại cho gia đình anh Sáu khoản lãi hơn 200 triệu đồng. Không chỉ cung cấp bồ câu thịt cho các nhà hàng ở TP Đà Nẵng, Hội An..., anh Sáu còn cung cấp bồ câu giống cho nhiều hộ chăn nuôi ở khắp miền Trung và Tây Nguyên.

Anh Sáu cho hay: Thức ăn cho bồ câu chủ yếu là gạo máy lứt và bột đậm đặc cho gà. Nuôi bồ câu nhốt cần siêng năng vệ sinh chuồng trại và tiêm vắc xin phòng bệnh. Những năm qua, bồ câu tiêu thụ rất mạnh, cung không đủ cầu. Có thể nói đây là mô hình nuôi chim bồ câu có quy mô lớn nhất ở vùng Quảng Nam – Đà Nẵng, hiệu quả bởi đầu tư chuồng trại thấp, ít tốn nhân công, chưa thấy xảy ra dịch bệnh, diện tích chuồng trại nhỏ, cho thu nhập khá cao, không ô nhiễm môi trường…

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Doanh nghiệp đầu tiên công bố sản xuất cà phê tuân thủ EUDR

ĐẮK LẮK Simexco DakLak đã được cấp chứng nhận tuân thủ EUDR cho 4.957 nông dân với diện tích 5.375ha trong vùng liên kết.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất