| Hotline: 0983.970.780

Trái cây, kiểng Tết "cháy" hàng

Thứ Tư 14/01/2015 , 10:17 (GMT+7)

Còn hơn một tháng nữa mới đến tết, nhưng thời điểm này tại các vùng sản xuất trái cây đặc sản, trái cây lạ chưng tết, vùng sản xuất hoa kiểng, giá thu mua đang nóng dần lên./ Đặc sản tết của... đại gia

Ông Nguyễn Văn Tý, ấp Hòa Thành, Kế Sách, Sóc Trăng cho biết: Ngay lúc này thương lái đang lùng sục khắp các vùng quê để mua bưởi Năm roi bán tết. Theo đó, bưởi Năm roi loại 1 kg trở lên có cành lá được các thương lái đặt tiền cọc bao tiêu với giá từ 41.000 - 45.000đ/kg; bưởi da xanh đã tăng lên mức 55.000đ/kg nhưng nhà vườn vẫn chưa chịu bán.

Ông Đặng Văn Nám, Giám đốc HTX bưởi Năm roi Kế Thành (Kế Sách, Sóc Trăng) cho biết: Bưởi tết được các thương lái đẩy giá thu mua cao hơn so với cùng kỳ năm 2014 khoảng 30 - 40%. Giá bưởi tăng mạnh là do năm nay nguồn cung không nhiều.

Bởi vào khoảng tháng 6/2014, lúc nhà vườn xử lý cho bưởi ra hoa thì bị bệnh khô đọt, khô bông do nhện lông nhung tấn công.

Những vườn không bị loài nhện này tấn công thì đến lúc đậu trái lại bị bệnh nấm trên vỏ và sâu đục trái tấn công làm giảm năng suất.

Nhiều vườn bưởi Năm roi ở khu vực Sóc Trăng, Hậu Giang và Vĩnh Long giảm 60 - 70% năng suất so với mùa bưởi tết năm trước.

Ngoài ra, diện tích vườn già cỗi đã được bà con đốn trồng mới nên nguồn cung bưởi tết năm nay có nhiều khả năng hút hàng. Nguồn hàng của xã viên HTX chuẩn bị để cung ứng ra thị trường tết chỉ khoảng 80 tấn, giảm hơn 1/2 so với tết năm trước.

Còn ở vùng trồng khóm Tân Phước, Tiền Giang, những người trồng khóm phụng, khóm son chưng tết cũng đang được thương lái đến tận rẫy đặt tiền cọc.

Ông Hà Văn Bảy, ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ (Tân Phước, Tiền Giang) đang chăm sóc 1.000 cây khóm phụng bán tết cho biết: Hiện tại, giá khóm phụng trái đẹp được các thương trả giá từ 150.000 - 200.000đ/trái, số còn lại thì bán với giá từ 20.000 - 30.000đ/trái.

Ông Bảy thổ lộ: Thời gian trồng cây khóm phụng khá dài và  tỷ lệ trái đẹp không cao, nhưng bù lại giá cao gấp mấy chục lần khóm thường nên thu lãi rất cao.

Một trái khóm phụng đạt tiêu chuẩn có thể nặng từ 4 - 6kg, có hình dáng đẹp, trên đầu có mào rực rỡ, xung quanh trái mẹ phải có nhiều trái con có hình dáng tương tự trái mẹ.

Còn khóm son cũng là loại khóm kiểng được người tiêu dùng ưa chuộng chưng trên mâm ngũ quả, rất dễ trồng, giá rẻ hơn khóm phụng nhiều lần nhưng tỷ lệ trái đạt yêu cầu cao.

Ông Đỗ Đức Phối, ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ (Tân Phước, Tiền Giang) khoe: Khóm son ông trồng năm nay cho trái to và đẹp hơn năm trước nên khả năng sẽ bán được giá cao. Với 2.000 trái trái khóm son đã được các thương lái ngã giá 20.000đ/trái nhưng ông chưa bán.

Cùng với trái cây, ở các làng sản xuất hoa kiểng như huyện Chợ Lách, Bến Tre cũng đang nóng dần lên.


Cặp dê này được chào giá 3 triệu đồng

Ông Trịnh Văn Bình, quốc lộ 57 ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B (Chợ Lách, Bến Tre) cho biết: Nhịp độ giao thương hoa kiểng ở làng nghề sản xuất hoa kiểng truyền thống đã nóng lên. 

Giá cả đã tăng so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 20%. Với tình hình thời tiết không mấy thuận lợi cho cây mai thì năm nay tắc kiểng có nhiều khả năng sẽ hút hàng và tăng giá. Còn những nhà vườn sản xuất kiểng thú từ cây xanh cũng đã sẵn sàng phục vụ người sử dụng trong dịp tết.

Ông Năm Công, ở xã Hưng Kháng Trung B (Chợ Lách, Bến Tre) là người nổi danh với nghề sản xuất nhiều loại kiểng rồng, kiểng voi và đa dạng các loại hình kiểng nghệ thuật khác. Tết này ông Công chỉ kịp chuẩn bị 15 cặp dê kiểng làm từ cây xanh và được chào bán với giá từ 3 - 5 triệu đồng/cặp. Hiện tại số lượng chuẩn bị cũng đã có đơn đặt hàng mua hết...

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm