| Hotline: 0983.970.780

Trái cây vui như Tết

Thứ Năm 16/01/2014 , 10:45 (GMT+7)

Nhà vườn trồng cây có múi ở ĐBSCL đang rất vui khi trái chín bán Tết đang tăng giá mạnh.

Nhà vườn trồng cây có múi ở ĐBSCL đang rất vui khi trái chín bán Tết đang tăng giá mạnh. Hiện tại, bưởi Năm roi được các thương lái săn lùng tận vườn mua với giá 25.000 – 32.000 đ/kg loại 1 kg trở lên; bưởi da xanh tăng lên 40.000 đ/kg; cam sành có giá 24.000 đ/kg.

Ông Lương Văn Thông, ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành (Trà Ôn, Vĩnh Long) nhận định: Thị trường bưởi Năm Roi Tết năm nay có khả năng sẽ khan hàng và sốt giá do sản lượng giảm mạnh. Ở khu vực ấp Tân Thạnh này không mấy vườn bưởi có  sản lượng nhiều để bán tết.

Hiện nguồn cung đang hụt, thương lái đi lùng sục khắp ngang cùng ngỏ hẻm mà không mua được. Giá bưởi tăng lên mức 20.000 đ/kg loại 800 gam; bưởi có kích cỡ 1 kg trở lên được thương lái mua 32.000 đ/kg (24 Tết hái trái). 3,5 tấn trái bưởi còn đang neo trên cây trong vườn nhà anh, dự kiến vụ Tết này sẽ thu khoảng 120 triệu đồng.


Bưởi Năm roi đang tăng giá mạnh

Ông Nguyễn Thanh Tâm, ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa (Kế Sách, Sóc Trăng) vừa tuyển lựa bưởi không cành lá, bán trước với mức giá 15.000 đ/kg loại 800 gr trở lên, loại 1 kg trở lên, còn đủ cành lá thì neo lại để bán tết. Theo ông Tâm, gần Tết giá bưởi có khả năng tăng rất cao. Song neo trái chín chờ giá là "may rủi", hên thì tăng thêm lợi nhuận còn rớt giá thì lỗ nặng, nên ít nhà vườn dám mạo hiểm.

Ông Đặng Văn Nám, chủ nhiệm HTX bưởi Năm Roi Kế Thành (Kế Sách, Sóc Trăng) cho biết: Ngay từ tháng 10 âm lịch, toàn bộ xã viên của HTX đã bán cho thương lái với giá từ 25.000 – 32.000 đ/kg loại bưởi có kích cỡ 1 kg trở lên. Đối với bưởi da xanh năm nay dự kiến có thể đạt trên 50.000 đ/kg.

Ông Đàm Văn Hưng, chủ cơ sơ thu mua trái cây Hương Miền Tây, xã Hưng Khánh Trung (Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) nhận định: Thị trường bưởi Tết có nhiều khả năng không tăng giá mạnh do năm nay miền Bắc ảnh hưởng của thời tiết quá lạnh. Mặt khác, các vựa trái cây ở phía Bắc đến thời điểm này đã nhập hàng dự trữ gần đủ số lượng so với nhu cầu Tết.

Vì vậy, nếu cận Tết nông dân mới thu hoạch rộ bưởi, mà thị trường không ăn mạnh thì nhiều khả năng bưởi da xanh sẽ giảm giá. Bên cạnh đó, hiện tại rất nhiều đơn hàng nước ngoài chỉ đặt mua bưởi loại 2, loại 3, còn loại 1 thì không đặt hàng. Lý do chính là giá bưởi loại 1 quá cao.

Còn trái cam sành hiện tại đang được các thương lái thu mua theo cách hái trước ngày 24 Tết với giá 24.000 đ/kg. Với giá này, nhiều nhà vườn trồng cam ở huyện Châu Thành, Hậu Giang đang hốt bạc. 

Ông Trần Quang Hành, Trưởng NN – PTNT huyện Châu Thành, Hậu Giang cho biết: Hiện tại giá cam sành cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 6.000 đ/kg, đang ở mức từ 20.000 - 24.000 đ/kg tùy theo màu sắc và kích cỡ của trái. Hiện toàn huyện có hơn 769 ha đang cho trái, ước sản lượng khoảng 1.365 tấn phục vụ thị trường Tết.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Phía sau mặt cỏ xanh của Sân vận động Thiên Trường

Thiên Trường, sân nhà CLB Bóng đá Thép Xanh Nam Định gần đây được đánh giá có chất lượng mặt cỏ top đầu V-League, vậy điều gì đã làm nên màu xanh tươi mới này?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm