| Hotline: 0983.970.780

Trại lợn Thái Dương khắc phục ô nhiễm

Thứ Sáu 20/04/2012 , 10:31 (GMT+7)

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An vừa giám sát thực tế tại trại lợn giống của Cty TNHH Lợn giống ngoại Thái Dương ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương...

Giám sát hệ thống xử lý chất thải của trại lợn Thái Dương

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An vừa giám sát thực tế tại trại lợn giống của Cty TNHH Lợn giống ngoại Thái Dương ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (NNVN đã phản ánh).

>> TRẠI LỢN THÁI DƯƠNG LẠI BỊ ĐẬP PHÁ
>> Vụ dân vây hãm trại lợn Thái Dương (Nghệ An): Chịu thua, DN chấp nhận di chuyển trại lợn
>> Vụ dân vây hãm trại lợn Thái Dương (Nghệ An): Chuẩn bị ''rượu, thịt'', bám trụ lâu dài
>> Nghệ An: Dân lại vây hãm trại lợn Thái Dương
>> Vụ phá nát Trại lợn giống ngoại Thái Dương: Ý kiến từ các cơ quan chức năng
>> Vụ phá nát Trại lợn giống ngoại Thái Dương: Đang xúc tiến khởi tố vụ án
>> Nghệ An: Dân phá nát trại lợn giống ngoại Thái Dương
>> Nghệ An: Trại lợn ngoại Thái Dương sau ''bão''
>> Trại lợn lợn giống ngoại Thái Dương (Nghệ An): Họa vô đơn chí
>> Trại lợn giống ngoại Thái Dương (Nghệ An): Cả nghìn con lợn chết khát (Kỳ 2)

Cty TNHH Lợn giống ngoại Thái Dương triển khai dự án từ năm 2003 và chính thức đi vào hoạt động năm 2005 với quy mô cấp phép là 5.000 con lợn nái. Bởi thế, trong qua trình chăn nuôi đàn lợn luân chuyển của công ty cả lợn nái, lợn con và lợn thịt có lúc lên đến 32 ngàn con. Thế nhưng, hệ thống xử lý nước thải và môi trường lại chưa đáp ứng được yêu cầu khiến nguồn chất thải đã tràn ra ngoài gây ô nhiễm nặng.

Nhân đó, một số phần tử quá khích đã kích động hàng nghìn người dân Đại Sơn nhiều lần kéo đến bao vây, đập phá, lấy tài sản của công ty, lùa đàn lợn giống ngoại của trại ra ngoài đồng... khiến tình hình an ninh trật tự ở đây diễn biến rất phức tạp. Liên quan đến các vụ việc này, cơ quan công an Nghệ An sau nhiều lần vận động, thuyết phục, hoà giải đã phải tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can 14 đối tượng về tội danh gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ, trong đó bắt tạm giam 13 bị can và sắp tới tiếp tục khởi tố thêm 3 bị can nữa...

Đợt giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An chiều 17/4 cho thấy: Cty đang triển khai tích cực các biện pháp xử lý môi trường theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở TN-MT. Đến nay, DN đã đầu tư lắp đặt 2 đường thu gom nước thải từ các chuồng trại ra các hồ chứa và hệ thống xử lý chất thải bằng công nghệ sục khí trước khi thải ra môi trường.

Do đó, tình trạng ô nhiễm không khí và nước thải cơ bản được giải quyết. DN đang tập trung cải tạo 2 hầm bioga để tiến hành nạo vét chất thải từ 2 hầm này để lắp đặt thêm một số thiết bị nhằm xử lý triệt để quy trình kỷ thuật về xử lý chất thải. Theo cam kết của DN, đến 30/05/2012, đơn vị sẽ hoàn thành việc xử lý chất thải đúng tiêu chuẩn và giảm tổng đàn từ 8.000 con xuống 5.000 con theo quy mô được cấp phép.

Thay mặt đoàn giám sát, bà Đinh Thị Lệ Thanh, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu DN chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý chất thải, thực hiện đúng tinh thần đã cam kết.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh cũng đã xuống các xóm, trực tiếp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của dân. Người dân đã ghi nhận tình trạng ô nhiễm môi trường đã được cải thiện, đồng thời đề nghị di dời 16 hộ sinh sống sát trại lợn đến khu tái định cư mới để ổn định cuộc sống.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất