| Hotline: 0983.970.780

Trải nghiệm đầy ắp tại ApartHotel đầu tiên ở Việt Nam

Thứ Sáu 27/12/2019 , 20:38 (GMT+7)

Tập đoàn Crystal Bay và các đối tác đã phát triển những “điểm đến” đa trải nghiệm bằng các dự án thỏa mãn đa nhu cầu của du khách.

Tính đa trải nghiệm trong xu hướng “All-in-one” – “Tất cả trong một” được xem là khác biệt vượt trội hút du khách đến với SunBay Park Hotel & Ressort Phan Rang, đồng thời mang lại giá trị gia tăng cao hơn cho các nhà đầu tư bất động sản du lịch.
 

Mô hình All-in-one lấp đầy nhu cầu du khách

Giai đoạn 2018 - 2019 và trong vòng 10 năm tới, bất động sản du lịch được giới chuyên gia dự báo tiếp tục sôi động nhờ sự tăng trưởng bền vững của ngành công nghiệp không khói. Năm 2018 Việt Nam lọt top 10 quốc gia có du lịch trải nghiệm tốt nhất thế giới do TripAdvisor công bố. Khi xu hướng du lịch thay đổi cũng là lúc các sản phẩm bất động sản du lịch chuyển mình.

Trải nghiệm là thế mạnh tại ApartHotel để thu hút du khách

Các dự án bất động sản du lịch đang tăng hàm lượng trải nghiệm như một giải pháp tất yếu thu hút và giữ chân du khách lâu dài.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phân tích, hiện nay, hành trình du lịch phải những có trải nghiệm đặc biệt. Dòng khách cao cấp sẽ ưu tiên chọn lựa các điểm nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ, vui chơi, giải trí. Các doanh nghiệp phát triển du lịch và bất động sản du lịch Việt Nam phải chuẩn bị để đón đầu làn sóng này bằng việc thấu hiểu, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ du lịch trải nghiệm mới lạ và tốt nhất...

Nắm bắt xu thế, Tập đoàn Crystal Bay và các đối tác đã phát triển những “điểm đến” đa trải nghiệm bằng các dự án thỏa mãn đa nhu cầu của du khách.

Hành trình trải nghiệm của du khách sẽ bắt đầu ngay từ khi đặt chân tới mỗi dự án. SunBay Park Hotel & Ressort Phan Rang – dự án ApartHotel đầu tiên của Việt Nam được Crystal Bay và các đối tác xây dựng tại Ninh Thuận, cung cấp hệ sinh thái 5 sao chuẩn quốc tế gồm 101 tiện ích quy mô lớn. Tất cả nhu cầu của khách lưu trú sẽ được lấp đầy ngay tại đây.

Với các khu trung tâm thương mại du lịch biển, công viên nước, công viên thể thao biển, khu trình diễn ngoài trời, khu công viên phức hợp ven biển..., dự án tạo nên một thế giới giải trí nghỉ dưỡng sôi động cho mọi lứa tuổi.

Là một trong những dự án có quy mô lớn nhất tại Ninh Thuận

Các hoạt động vận động thể lực, làm đẹp được cung cấp đầy đủ tại các phòng Gym và 3 khu Spa. 3 beach club, 3 club lounge, 3 sky bar cũng là không gian lý tưởng để giao lưu, trò chuyện, giải trí...

Hệ thống 9 nhà hàng Âu - Á, các đầu bếp chế biến các món ăn hiện đại, hòa quyện với khẩu vị và văn hoá ẩm thực của Ninh Thuận. Thực khách còn có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn truyền thống tinh tuý lấy cảm hứng từ ẩm thực văn hoá Chăm.

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang sẽ đem đến sự phấn khích cho mỗi lứa tuổi khi trải nghiệm các hoạt động thể thao biển như: chèo thuyền kayak, dù bay, motor nước...
 

Gia tăng giá trị bất động sản du lịch

Theo xu hướng, nhà đầu tư ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn sản phẩm. Giá trị của những dự án bất động sản du lịch được đánh giá theo tính dài hạn. Vì thế, nhà đầu tư ưu tiên chọn lựa dự án có khả năng đáp ứng bền vững nhu cầu của khách hàng nhờ đa dạng hóa và cá nhân hóa trải nghiệm, đem đến sức hút khiến du khách quay lại nhiều lần, kéo dài kỳ nghỉ. Bởi tăng thời gian lưu trú là yếu tố cốt lõi quyết định tỷ suất khai thác buồng phòng cũng như giá trị sinh lời mà dự án đem lại. 

Đem lại lợi ích bền vững cho nhà đầu tư

Tại SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang, yếu tố “cá nhân hoá trải nghiệm” và “đa dạng hoá trải nghiệm” cho du khách được phát triển trên nền tảng hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh của Crystal Bay. Với kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực lữ hành quốc tế, Crystal Bay xây dựng thành công hệ sinh thái du lịch hiện đại gồm lữ hành, vận chuyển, lưu trú, dịch vụ vui chơi giải trí, mua sắm..

Kết quả là trong năm 2018, Crystal Bay đã đưa 360.000 lượt khách vào Việt Nam, chiếm 60% thị trường khách Nga, sử dụng 4,3 triệu phòng/đêm ở các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trải rộng từ Nha Trang, Ninh Thuận đến Bình Thuận, Phú Quốc. Năm 2019, dòng khách tăng cao hơn khi Crystal Bay mở rộng thị trường, với khoảng hơn 400.000 du khách quốc tế đã phục vụ. Trong đó, việc đón thành công 25.000 lượt du khách Hàn Quốc là một dấu mốc đáng nhớ…

Việc đáp ứng kịp thời những thay đổi của du khách về nhu cầu du lịch đã đưa Crystal Bay thành tên tuổi bảo chứng trước thách thức lấp đầy du khách tại mỗi dự án bất động sản du lịch. Vì thế, không ngạc nhiên khi dự án SunBay Park Hotel & Ressort Phan Rang trở thành tâm điểm của thị trường BĐS du lịch hiện nay.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm