Trại nuôi được kiểm soát bởi 10 camera, các thùng ong được làm từ nhựa tái chế, bên ngoài mỗi thùng có lắp một màn hình điện tử cung cấp đầy đủ thông số về nhiệt độ, độ ẩm, số lượng ong bay ra bay vào.
Những thông số này được cung cấp đến một máy chủ bằng tín hiệu không dây, từ đó người nuôi có thể kiểm soát toàn bộ tình trạng trại ong của mình từ điện thoại di động.
“Chỗ chúng tôi là trại ong công nghệ số đầu tiên ở Kaihua”, chủ trại Yu Jianhui tự tin chia sẻ. Anh mới ngoài 20 tuổi và lập trại ong hồi tháng 6/2019. Ưu việc của thùng ong công nghệ được anh cho biết là giảm thiểu thất thoát sáp ong, nâng cao sản lượt mật và giảm thiểu chi phí nhờ tiết giảm công chăm sóc, theo dõi.
Do mới khởi nghiệp, trại của Yu Jianhui hiện mới có 50 thùng, nhưng từ năm tới anh hy vọng sẽ nâng lên 200 thùng và thu được 500 lít mật.