| Hotline: 0983.970.780

Trầm lắng thị trường khoai tây giống

Thứ Tư 27/11/2013 , 10:27 (GMT+7)

Năm nay nhiều thương lái trót nhập khoai tây giống về đang lo không bán được hàng vì thời điểm này rất ít bà con nông dân đến mua khoai giống về trồng.

Hàng năm vào thời điểm này, thị trường khoai tây giống trên địa bàn Lạng Sơn rất sôi động, có thời điểm cung không đủ cầu. Tuy nhiên, năm nay nhiều thương lái trót nhập khoai tây giống về đang lo không bán được hàng vì thời điểm này rất ít bà con nông dân đến mua khoai giống về trồng.

Trong cơ cấu cây trồng vụ đông của bà con nông dân tỉnh Lạng Sơn thì khoai tây vẫn là cây trồng chính, với diện tích lên tới khoảng trên 2.500 ha, nên cần ít nhất khoảng 2.000 tấn khoai tây giống. 

Vì thế đây là “miếng bánh” ngon, nên năm nào cũng có hàng trăm thương lái nhập khoai tây giống về bán cho bà con nông dân. Chỉ bán khoảng một tháng nhiều thương lái đã có lãi từ 20 – 30 triệu đồng từ khoai tây giống.

Đấy là chuyện các năm trước, còn năm nay nhiều thương lái trót nhập khoai tây giống về đang lo không bán được. Chị Hoàng Thị Thủy – một thương lái ở thị trấn Lộc Bình (huyện Lộc Bình) chuyên nhập giống khoai tây về bán cho bà con nông dân cho biết: “Năm ngoái đến thời điểm này tôi đã bán được 7 tấn khoai tây giống. Nhưng năm nay, từ đầu tháng 11 nhập có 800kg khoai tây giống đến nay mới bán được 300kg, mặc dù giá giảm xuống chỉ còn 10.000 đ/kg (thấp hơn năm ngoái 2.000 đ/kg), nhưng vẫn rất ít người dân đến mua”.

Lý giải về nguyên nhân thì trường khoai tây giống trên địa bàn Lạng Sơn ảm đạm, nhiều thương lái được hỏi đều cho rằng, những ngày qua thời tiết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn liên tục mưa rét nên bà con nông dân không thể tiến hành làm đất trồng khoai tây được.

Đồng thời, chi phí đầu tư tăng cao do giá khoai tây giống và phân bón tăng nên người trồng khoai không có lãi. Ngoài ra, khoai tây sau khi thu hoạch giá cả rất bấp bênh, thậm chí có năm còn không bán được nên nhiều người dân không mặn mà với cây khoai tây.

Hiện nay phần lớn bà con chuyển sang trồng các loại cây hoa màu khác như su hào, bắp cải, cải làn..., bởi những loại rau màu này cho thu hoạch nhanh, lãi cao và thị trường tiêu thụ rộng hơn.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm