| Hotline: 0983.970.780

Trạm trưởng Khuyến nông treo cổ chết tại phòng làm việc

Thứ Ba 07/12/2010 , 09:51 (GMT+7)

* Quảng Bình: Học sinh 13 tuổi thắt cổ chết?

Vào khoảng 17h ngày 5/12, anh Nguyễn Trung Thanh được cha (làm bảo vệ của Trạm Khuyến nông huyện Đức Phổ -Quảng Ngãi) nhờ đến cơ quan để bật điện chiếu sáng bên ngoài như thường lệ.

Khi bật điện xong và chuẩn bị ra về thì Thanh thấy chiếc xe máy của ông Nguyễn Tấn Thanh (SN 1962)- Trạm trưởng Khuyến huyện vẫn còn để ở chân cầu thang nên đến phòng xem thử. Khi vừa mở cửa, mùi thuốc sâu bốc ra nồng nặc, anh Thanh bước vào và kinh hoàng khi thấy ông Nguyễn Tấn Thanh treo cổ tự tử.

Được biết, ông Nguyễn Tấn Thanh có vợ và 2 con, gia đình sống tại thôn Vĩnh Bình, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ.

 * Ngày 6/12, UBND xã Quảng Phong (Quảng Trạch-Quảng Bình) cho hay, cháu Phạm Xuân Quyền (13 tuổi, trú Quảng Phong, Quảng Trạch) đã thắt cổ tự tử. Trước đó, khoảng 18h ngày 5/12, bà Phạm Thị Hương (40 tuổi, mẹ cháu Quyền) vào phòng gọi con ra ăn cơm thì phát hiện Quyền đang treo mình ở cửa sổ bằng chiếc khăn quàng em thường mang đi học hàng ngày và đã tắt thở. Có thể do trước đó Quyền đã chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã nên làm điều dại dột.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất