| Hotline: 0983.970.780

Trận derby thành London mang âm hưởng bóng đá thập niên 80

Thứ Sáu 05/01/2018 , 06:30 (GMT+7)

Arsenal và Chelsea như thể hai võ sĩ quyền Anh, lao vào nhau tấn công bất chấp khả năng hở mặt để đối phương phản đòn. Trận cầu đinh vòng 22 Ngoại hạng Anh đã diễn ra theo chiều hướng như thế, và nó khiến nhiều người hoài niệm nhớ về thứ bóng đá cống hiến của những năm 80.

Chelsea và Arsenal tạo ra trận cầu hấp dẫn với 4 bàn thắng được ghi

Trong nhiều năm, trận thắng 3-2 của Ý trước Brazil ở vòng bảng thứ hai World Cup 1982 luôn được xếp vào hàng kinh điển nhất. Paolo Rossi lập hat-trick giúp đội quân áo thiên thanh vào bán kết, ở thế buộc phải thắng, rồi vô địch sau đó. Sở dĩ, trận cầu này được nhớ đến bởi nó gần như định nghĩa lại thế giới bóng đá. Ý, đất nước nổi danh với kiểu phòng ngự bê tông đã chơi tấn công và giành chiến thắng trước một tập thể gồm toàn ngôi sao hàng đầu như Zico, Socrates và Falcao.

Trận derby thành London rạng sáng 4/1 mang âm hưởng của thứ bóng đá duy mỹ thập niên 80, vốn gần như bị tuyệt chủng trong thời đại ngày nay. Cả hai cùng sở hữu những cầu thủ tấn công thượng thặng, có khả năng định đoạt số phận trận đấu. Trên hết là quyết tâm giành trọn 3 điểm, thay vì hài lòng với một trận hòa theo kiểu tự hài lòng với bản thân. Đó là lý do khiến hai đầu khung thành liên tục chao đảo bởi các tình huống bắn phá, và nếu may mắn hơn, tỷ số trên bảng điện tử đã có nhiều hơn 4 lần nhảy số.

Ở đó, người ta thấy Mesut Ozil trong hình hài Zico, dẫn dắt lối chơi và liên tục nhảy múa, khai thác khoảng trống sau lưng bộ ba tiền vệ trung tâm của Chelsea. Bên kia sân, Alvaro Morata như thể được Paulo Rossi “nhập” khi sở hữu đúng ba cơ hội ngon ăn. Điểm khác duy nhất là cựu danh thủ người Ý thành công cả ba và trở thành vua phá lưới World Cup 1982, còn Morata phung phí tất thảy, và là đối tượng chỉ trích bậc nhất khiến Chelsea mất điểm.

Thực tế, khi nhìn Morata bỏ lỡ thời cơ hết lần này đến lần khác, người ta càng có cảm giác cuộc đọ sức trên sân Emirates giống bóng đá cách đây ba thập niên. Cầu thủ tấn công mỗi khi sút ra ngoài chẳng biểu lộ quá nhiều tiếc nuối, bởi anh ta sẽ có cơ hội chuộc lỗi ngay trong trận đấu. Đó là thứ xa xỉ bây giờ, khi các đội bóng mạnh luôn nhập cuộc với tư tưởng thận trọng, nhất là khi gặp đối thủ xứng tầm. Ngay cả 45 phút đầu tiên trận Siêu kinh điển lượt đi mùa này, tình tiết cũng không hấp dẫn hơn cuộc đấu giữa hai đối thủ hạng xoàng.

Với tâm lý “vì khán giả” như vậy, trận derby đầu năm mới của thành London đã được đặt một loạt mỹ từ như “hồi hộp đến tận phút cuối”, “hấp dẫn trong từng khoảnh khắc”, và “xứng đáng với tinh thần trận cầu lớn”. Tất cả dường như quên mất, rằng cả Arsenal lẫn Chelsea đều không còn nhiều động lực cạnh tranh ngôi vô địch. Cả hai bị Man City bỏ quá xa, và mục tiêu thiết thực nhất với họ bây giờ là những giải đấu cúp.

Thứ bóng đá thời xa vắng mà Wenger và Conte tạo ra giống như một cách hòng ru ngủ khán giả, thay vì tiếp thêm cho họ hy vọng.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Văn Trường, Văn Tùng đá chính, U23 Việt Nam quyết thắng U23 Malaysia

HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra đội hình xuất của ĐT U23 Việt Nam đối đầu U23 Malaysia, mục tiêu sẽ là giành 3 điểm trước đối thủ cùng khu vực.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm