| Hotline: 0983.970.780

Trận hòa quả cảm trên đất Thái

Thứ Năm 05/09/2019 , 21:33 (GMT+7)

Chơi trên sân khách và bị đội chủ nhà o ép nhiều mặt, nhưng thầy trò Park Hang-seo vẫn kiếm được một điểm nhờ tỷ số hòa 0-0 ở trận mở màn vòng loại World Cup 2022.

Văn Toàn (số 9) có nhiều cơ hội tốt nhưng chưa đem về được lợi thế cho tuyển Việt Nam.

Việt Nam, Thái Lan là hai từ khóa nóng nhất trên mặt báo thể thao Đông Nam Á suốt một tuần qua. Sự hấp dẫn của trận derby khu vực thậm chí len cả vào phòng họp báo, khi HLV Park Hang-seo lên tiếng bênh vực một phóng viên Việt Nam, người bị nước chủ nhà tước thẻ tác nghiệp vì lỗi chụp trộm một buổi tập của đội bạn.

Cơn mưa nặng hạt bốn tiếng trước khi trận đấu diễn ra không làm giảm được không khí nóng bỏng của trận đấu. Hơn hai vạn khán giả Thái Lan ngồi chật kín sân Thammasat trước giờ bóng lăn một tiếng, liên tục làm huyên náo để trấn áp tinh thần đội khách.

Không khí sục sôi tối 5/9 còn biến một trợ lý đồng hương của HLV Akira Nishino, từ một người nho nhã, trở thành kẻ khiêu khích ban huấn luyện Việt Nam, lúc hiệp 2 trôi qua được một nửa. Có thể thấy người Thái đã làm tất cả những gì có thể bên ngoài sân bóng để đánh bại Việt Nam, đội toàn thắng họ ở các cấp độ dưới thời Park Hang-seo.

Nhưng Việt Nam của năm 2019 không còn là đối thủ dễ bắt nạt như hai thập kỷ qua. Thầy trò Park Hang-seo tránh đối đầu trực diện với đối phương trong 90 phút, mà chỉ bung sức ở hai giai đoạn đầu và cuối trận.

Ở giây thứ 20, Hồng Duy chuyền dài dọc biên trái cho Văn Toàn phá bẫy việt vị thoát xuống, đối mặt với thủ môn Thái Lan, rồi sút chìm vào góc xa, đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Vẫn là Văn Toàn, khi trận đấu còn hơn 10 phút, xâm nhập khu vực 5m50 và có thể vung chân dứt điểm. Tuy nhiên, sự tinh quái và tiểu xảo của hậu vệ ngôi sao Theerathon khiến tiền đạo gốc Hải Dương không thể tạo ra sóng gió.

70 phút giữa trận còn lại thực sự là cuộc chiến không khoan nhượng của cầu thủ hai đội, trong đó cầu thủ Việt Nam thường là người bị đau hơn sau các pha va chạm, nhất là đầu hiệp hai - thời điểm Thái Lan tăng sức ép để tìm bàn thắng. Lần lượt Trọng Hoàng bị Theerathon đấm kín vào mặt.

Sau đó, Quang Hải bị Sarach phạm lỗi rất thô để ngăn pha thoát pressing phản công của đội khách. Dù không tới mức xấu xí như trận đấu ở King’s Cup, nhưng rõ ràng người Thái ý thức rất rõ tầm quan trọng của trận đấu với Việt Nam. Đội bóng xứ Chùa vàng cần ba điểm, tân HLV Nishino cần một chiến thắng để làm bàn đạp cho chặng đường tiếp theo ở vòng loại World Cup.

Dẫu vậy, đội bóng áo đỏ không cho người Thái toại nguyện. Khi người Thái tấn công, Việt Nam thu mình, phòng ngự kín kẽ. Khi người Thái nôn nóng, đặc biệt là cuối trận, hàng công của Văn Toàn, Công Phượng, Quang Hải vẫn giữ được sự dẻo dai. Nếu chuẩn xác hơn ở cú vung chân phút 90 từ góc hẹp, Công Phượng thậm chí đã làm nên chuyện.

Tuấn Anh (số 14) có trận đấu hiệu quả.

Cuộc chiến tại sân Thammasat còn là màn tôn vinh hàng phòng ngự áo đỏ. Dù thiếu hai mắt xích quan trọng bậc nhất - trung vệ thòng Trần Đình Trọng và hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu (vào sân cuối trận), Việt Nam vẫn chơi kín kẽ và bình tĩnh hóa giải những đợt vây hãm của “Voi chiến”. Thống kê sau trận cho thấy, Thái Lan chỉ có đúng hai cú sút trúng đích trong cả trận. Phút bù giờ cuối cùng, đội chủ nhà có cơ hội tốt nhất trận khi Supachok tận dụng sai lầm của Văn Thanh, thoát xuống đối mặt với Văn Lâm. Nhưng người gác đền gốc Việt kiều chơi tập trung, phản xạ xuất thần cứu thua.

So với những trận gặp Thái Lan trước, lần này Việt Nam vất vả nhất. Những phút cuối trận, cầu thủ dẻo dai bậc nhất là Hùng Dũng cũng gần như hụt hơi khi bứt tốc. Đó là điều dễ hiểu bởi anh cùng các đồng đội ở CLB Hà Nội như Quang Hải, Duy Mạnh đã cày ải liên tục với mật độ một tuần hai trận suốt thời gian qua. HLV Nishino cũng tỏ ra cao tay khi nhìn ra điểm này khi chỉ đạo Supachok liên tục khoét vào vị trí của Duy Mạnh.

Hòa 0-0 trên sân khách, trước đối thủ khao khát chiến thắng và cân tài cân sức, là một khởi đầu khả quan với Việt Nam. Thầy trò Park Hang-seo có một trận đấu xem được, nhiều phen khiến đối thủ thót tim. Cơ hội tích lũy điểm số sẽ mở ra ở các lượt trận kế tiếp, khi chúng ta đối đầu với những đội bị đánh giá thấp hơn là Malaysia, Indonesia. Một điểm cũng không phải khởi đầu tồi với HLV Nishino, nhất là khi đối thủ của nhà cầm quân người Nhật Bản là ĐKVĐ Đông Nam Á.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm