| Hotline: 0983.970.780

Trận mưa đá đầu năm trút xuống Hoàng Su Phì

Thứ Tư 06/03/2019 , 12:01 (GMT+7)

Trận mưa đá ở huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) sáng 6/3 đã gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Ông Thèn Ngọc Minh, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì cho biết, vào đêm và rạng sáng 6/3 trên địa bàn huyện xuất hiện mưa đá trên diện rộng tại thị trấn Vinh Quang, các xã Tụ Nhân, Đản Ván… Đây là cơm mưa đá đầu tiên trong năm tại huyện, hiện các xã đang thống kê thiệt hại do trận mưa đá gây ra.

Đây là cơn mưa đá đầu tiên trong năm tại Hoàng Su Phì

Theo người dân địa phương, biết mưa đá kèm theo gió lốc xuất hiện bất ngờ, thời điểm xảy ra vào lúc rạng sáng, do vậy nhân dân không kịp trở tay, đường kính trung bình của hạt mưa đá khoảng 1cm, những hạt lớn là 1,5 - 2cm, có hạt bằng đầu ngón tay cái. Mưa đá đã làm nhiều cây cối, hoa màu bị hư hại.

 

“Ngay sau khi mưa đá kèm gió lốc đi qua, huyện chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn cử cán bộ xuống địa bàn chỉ đạo tại các thôn, bản huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời thống kê toàn bộ thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống”, ông Minh cho biết thêm.

Một vườn hoa lan của người dân bị thiệt hại do mưa đá gây ra

 

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất