| Hotline: 0983.970.780

Trần Quốc Vượng - Còn là tinh anh

Thứ Hai 17/08/2015 , 08:32 (GMT+7)

Sáng 17/8, khoa Lịch sử trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Còn là tinh anh" nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất GS.NGƯT Trần Quốc Vượng (1934-2005).

GS Trần Quốc Vượng sinh ngày 12/12/1934 tại Hải Dương, quê gốc ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông mất ngày 8/8/2005 tại Hà Nội.

Tốt nghiệp thủ khoa khoa Lịch sử năm 1956, ông được giữ lại làm giảng viên khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp (nay là Đại học KHXH&NV), Trưởng nhóm/Trưởng môn Khảo cổ học, khoa Sử, Đại học Tổng hợp.

Năm 1980-1993 ông là Giáo sư, Chủ nhiệm Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Sử, Đại học Tổng hợp. Năm 1989-2005, ông trở thành Giám đốc Trung tâm Liên Văn hoá - Lịch sử Khoa Sử, Đại học Tổng hợp; Trưởng môn Văn hoá học, Đại học Đại cương, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trưởng ngành Du lịch học, Đại học Tổng hợp; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo, khoa Du lịch, Trường Đại học KHXH&NV; Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Văn hoá, khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV.

Ngoài ra, GS Trần Quốc Vượng còn làm Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội (từ 1976 đến 2005), Phó Tổng Thư ký Hội Văn hoá Văn nghệ Dân gian Việt Nam (từ 1989 đến 2005), Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội (từ 1990 đến 1996), Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sử học Việt Nam (từ 1993 đến 2005)...

Ông được xem là một trong "tứ trụ" sử học Việt Nam đương đại gồm: Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn và Trần Quốc Vượng. Ông đã viết nhiều bài nghiên cứu khoa học (trên 400 bài) đăng trên các tạp chí chuyên môn trong nước.

Ngoài ra, ông đã viết và được in ấn nhiều sách (trên 40 cuốn) ở cả trong và ngoài nước. Năm 2012, GS Trần Quốc Vượng được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 4 về Khoa học - Công nghệ với cụm công trình Văn hóa Việt Nam truyền thống và hiện đại gồm 3 tác phẩm: "Văn hóa Việt Nam - Tìm tòi và Suy ngẫm", "Việt Nam cái nhìn Địa - Văn hóa", "Trên mảnh đất ngàn năm văn vật".

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm