| Hotline: 0983.970.780

Trận siêu cúp giữa Việt Nam - Hàn Quốc có thể hoãn sang năm sau

Thứ Tư 20/02/2019 , 06:51 (GMT+7)

Theo kế hoạch trận siêu cúp Đông Á - Đông Nam Á giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 26/3/2019. Dù vậy, trận đấu này đã bị hoãn vô thời hạn và có thể sẽ chỉ được tổ chức vào năm sau.

Như đã biết, vào ngày 15/12/2018, hai liên đoàn Đông Á và Đông Nam Á đã ký kết văn bản ghi nhớ về việc tổ chức trận siêu cúp giữa đội vô địch hai liên đoàn. Theo dự kiến, trận siêu cúp đầu tiên giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ được tổ chức vào ngày 26/3.

Trận siêu cúp giữa Việt Nam và Hàn Quốc có thể phải hoãn tới năm 2020

 

Dù vậy, do thời gian này trùng lịch với vòng loại U23 châu Á 2020 nên LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã kiến nghị dời lịch thi đấu, để dồn toàn lực cho đội U23 Việt Nam chinh phục mục tiêu lớn.

Sau khi nhận được kiến nghị từ phía Việt Nam, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã gửi yêu cầu này tới Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhiều khả năng trận đấu này sẽ không thể diễn ra vào năm 2019 do LĐBĐ Hàn Quốc đã sắp xếp kín lịch giao hữu.

Thay vào đó, trận siêu cúp có thể sẽ phải hoãn sang năm 2020. Hiện tại, hai liên đoàn Đông Á và Đông Nam Á vẫn đang thảo luận để cố gắng chốt lịch thi đấu cuối cùng ở trận này. Họ muốn tổ chức vào thời điểm thích hợp mà cả hai đội có thể tập hợp được đội hình mạnh nhất.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất