| Hotline: 0983.970.780

Trang nghiêm chào cờ đầu năm mới 2019 ở nơi đón bình minh đầu tiên trên dải đất liền Việt Nam

Thứ Ba 01/01/2019 , 15:26 (GMT+7)

Sáng 1/1 tại danh thắng Mũi Điện, thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa (Phú Yên)- nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên dải đất liền Việt Nam, UBND tỉnh Phú Yên đã long trọng tổ chức Lễ chào cờ đầu năm mới 2019 và đón những du khách đầu tiên đến với danh thắng này.

hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân cùng khách du lịch tham gia sự kiện này vẫn đứng trang nghiêm, dưới cờ Tổ quốc tung bay phấp phới...

Ghi  nhận PV tại buổi chào cờ đầu năm mới 2019, mặc dù mưa gió, nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân cùng khách du lịch tham gia sự kiện này vẫn đứng trang nghiêm, dưới cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, cùng hát vang bài Quốc ca Việt Nam với niềm tự hào và cảm xúc đầy hân hoan, hy vọng vào tương lai tươi sáng.

Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, việc chào cờ đầu năm mới là sự kiện đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp của chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên (1989-2019). UBND tỉnh Phú Yên sẽ duy trì hoạt động này và từng bước có thêm những chương trình văn hóa, nghệ thuật để sự kiện này vừa có ý nghĩa vừa hấp dẫn du khách.

Là một trong những du khách có mặt tại Mũi Điện sáng nay, anh Nguyễn Văn Toàn, du khách đến từ TP HCM xúc động nói: Đây là lần đầu tiên tôi đến với Mũi Điện. Được đặt chân đến điểm cực Đông của Tổ quốc đón măm mới 2019 trong lòng tôi cảm thấy xúc động và thú vị. Mặc dù có mưa nhưng quan sát cảnh vật nơi đây rất tuyệt vời. Ngày đầu năm mới chúng tôi được nhận những bó hoa, kèm những lời chúc tốt đẹp thì thật là may mắn”.

Được biết, hoạt động chào cờ đầu năm tại Mũi Điện được tỉnh Phú Yên nhằm giới thiệu quảng bá điểm đến đặc trưng của Phú Yên. Đặc biệt, hoạt động này nhằm giáo dục, nâng cao niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Một số hình ảnh ghi nhận buổi chào cờ đầu năm mới 2019 ở điểm cực Đông đất liền Việt Nam:

 
 
 
 
 

 

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm