| Hotline: 0983.970.780

Trang trại heo gây ô nhiễm

Thứ Ba 27/11/2012 , 10:22 (GMT+7)

Cuộc sống của hơn 800 nhân khẩu ở ấp văn hóa Hòa Lợi, xã Xuân Hòa, Kế Sách (Sóc Trăng) đang bị trang trại heo của ông Lê Văn Xuyên cùng ấp làm đảo lộn cuộc sống.

Cuộc sống của hơn 800 nhân khẩu ở ấp văn hóa Hòa Lợi, xã Xuân Hòa, Kế Sách (Sóc Trăng) đang bị trang trại heo của ông Lê Văn Xuyên cùng ấp làm đảo lộn cuộc sống.

Ông Lê Tuấn, 73 tuổi, ấp văn hóa Hòa Lợi có 2 ha vườn và nhà giáp ranh với trang trại heo của ông Xuyên, bức xúc: Vợ chồng tôi tuổi đã cao, sức đã yếu nên chọn cách vào vườn cất nhà ở cho yên tĩnh nhưng có ở được đâu. Từ ngày trang trại nuôi heo của ông Xuyên đi vào hoạt động thì gia đình tôi không thể nào chịu nổi với mùi hôi thối từ phân heo. Có nhiều hôm vợ chồng tôi phải đến ở với các con ngoài chợ vài ngày chờ bớt mùi thối mới về. Còn chuyện ăn, uống, tắm… đều sử dụng nguồn nước sông pha lẫn với nước thải phân heo xả từ trang trại ra sông.

Con sông cung cấp nước ngọt duy nhất cho hàng ngàn cư dân sống hai bên sông Cái Cao này đang bị ô nhiễm nặng bởi trang trại ông của ông Xuyên. Nước dưới mương đen ngòm do bị ô nhiễm nước thải phân heo.

Ông Trần Văn Inh, ấp văn hóa Hòa Lợi, dẫn chúng tôi đi khảo sát hiện trạng nước thải từ trang trại xả trực tiếp ra sông. Ông Inh nói: Trang trại của ông Xuyên chăn nuôi gần 1.300 con heo thịt nhưng hầm biogas làm theo hình thức giả tạo, phân heo xả ra cái hố được trùm tấm nhựa màu đen là xong. Ngoài ra, nước thải trong chăn nuôi xả ra mương kế bên chuồng trại rồi xả thẳng ra sông.


Ông Inh chỉ chứng cớ giả tạo của trang trại

Trước vấn nạn ô nhiễm môi trường do trang trại của ông Xuyên gây ra, ông Trần Văn Inh đã đại diện cho dân mang đơn gõ cửa nhiều cơ quan cấp tỉnh Sóc Trăng nhưng đến nay vẫn chính quyền vẫn chưa có giải pháp giúp dân.

Ông Inh cho biết: Hiện tại, đã có 3 đoàn kiểm tra cấp huyện và tỉnh đến xem qua, xem lại rồi nói vài câu giải quyết không đâu ra đâu nên bà con chẳng ai ký tên vào biên bản giải quyết, thế là đoàn kéo nhau rút lui, dân cứ ngửi mùi hôi thối; ăn, uống, tắm giặt... pha lẫn nước thải phân heo.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm