| Hotline: 0983.970.780

Tranh cãi gay gắt về chiếc thẻ đỏ của Ander Herrera trước Chelsea

Thứ Ba 14/03/2017 , 11:39 (GMT+7)

Chiếc thẻ đỏ (sau khi nhận 2 thẻ vàng) của Ander Herrera thực sự là bước ngoặt của trận đấu giữa Chelsea và MU. Tuy nhiên, có vẻ như trọng tài Michael Oliver hơi nặng tay với cầu thủ MU.

Chỉ sau 35 phút thi đấu, Ander Herrera đã nhận hai thẻ vàng và ngậm ngùi rời sân. Tình huống này thực sự là bước ngoặt của trận đấu. Trong thế 10 người, MU đã không thể chống đỡ nổi Chelsea. Kết quả, họ đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 và trở thành cựu Vương của FA Cup.

Ander Herrera nhận thẻ đỏ chỉ sau 35 phút thi đấu
Ander Herrera nhận thẻ đỏ chỉ sau 35 phút thi đấu
 

Dù vậy, sau trận đấu, nhiều quan điểm trái chiều xuất hiện xung quanh tình huống dẫn tới thẻ vàng thứ 2 của tiền vệ người Tây Ban Nha. Không ít ý kiến cho rằng trọng tài Michael Oliver đã nặng tay với cầu thủ của MU bởi đó chỉ là pha phạm lỗi... bình thường với Eden Hazard. Ông hoàn toàn có thể châm chước bỏ qua cho Ander Herrera vì cầu thủ này đã nhận một thẻ vàng trước đó.

Bình luận trên đài BBC, cựu tiền vệ Chelsea, Frank Lampard cho rằng trọng tài đã nặng tay với Ander Herrera: “Tôi nghĩ Phil Jones mới xứng đáng nhận thẻ vàng vì cú tắc bóng với Hazard trước đó. Trọng tài không cần thiết rút thẻ vàng thứ hai với Ander Herrera nhưng đáng tiếc, tình huống này tới ngay khi mà ông ấy sẵn sàng phạt thẻ ai đó trong tình huống trước”.

Cựu cầu thủ MU, Phil Neville cũng đánh giá trọng tài nặng tay vì đó mới là lỗi thứ 2 của Ander Herrera. Anh nói: “Chính Phil Jones mới xứng đáng nhận thẻ vàng, chứ không phải Ander Herrera. Thế nhưng, cậu ta lại chẳng bị trừng phạt. Tôi cho rằng tình huống của Ander Herrera chưa đủ để dẫn việc nhận thẻ vàng”.

Trái ngược, huyền thoại bóng đá Anh, Alan Shearer cho rằng Ander Herrera nên tự trách mình. Anh nói: “Đúng, tôi cho rằng cậu ta xứng đáng bị đuổi. Ander Herrera cần ý thức được việc hạn chế phạm lỗi sau khi nhận thẻ vàng. Tôi cho rằng trọng tài trừng phạt cậu ấy sau khi chứng kiến Eden Hazard liên tục bị phạm lỗi. Tất cả chỉ trách Ander Herrera thôi. Cậu ta quá ngốc nghếch”.

 

Dân trí

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm