| Hotline: 0983.970.780

Tranh Đông Hồ trở thành điểm nhấn trong Lễ hội châu Á tại Mỹ

Thứ Hai 22/02/2016 , 13:25 (GMT+7)

Trưa 21/2, tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ ở thành phố New York đã diễn ra Lễ hội châu Á, đánh dấu sự bắt đầu của Năm mới Âm lịch, với sự tham dự của bốn nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ và Việt Nam.

Chủ đề của lễ hội năm nay có tên "Tiếng chuông cảnh tỉnh của Năm con khỉ" với chủ đề chính là quảng bá về vai trò quan trọng của các động vật có vú, trong đó có loài khỉ, trong đời sống của các quốc gia châu Á đồng thời đề xuất những hành động cần thiết để bảo vệ những loài này trước nguy cơ tuyệt chủng.

Điểm nhấn của lễ hội là phần hỏi đáp trực tiếp giữa khách tham quan và các chuyên gia nghiên cứu động về đặc trưng của các loài động vật có vú. Ngoài ra đến với Lễ hội châu Á, khách tham quan được tham gia nhiều hoạt động lý thú như cùng các nghệ nhân Trung Quốc thiết kế con rối hình con khỉ, viết thư pháp cùng nghệ nhân Tây Tạng, vẽ tranh con khỉ theo phong cách Hàn Quốc, tìm hiểu nghệ thuật tranh Đông Hồ của Việt Nam hay cùng đoàn Mông Cổ chơi các trò chơi dân tộc. Khách tham quan cũng rất hào hứng theo dõi các màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc thể hiện tính đa dạng của văn hóa phương Đông.

Là năm thứ ba liên tiếp tham gia Lễ hội châu Á, Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam IVCE có trụ sở tại New York một lần nữa đóng góp không nhỏ vào sự thành công của sự kiện.

Khu vực trưng bày tranh Đông Hồ và đèn lồng Hội An của đoàn Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, đặc biệt là những vị khách nhí. Đến với khu trưng bày của Việt Nam, khách tham quan được tìm hiểu nghệ thuật in tranh Đông Hồ cũng như được tặng tranh in theo mẫu tự chọn.

Anh Trần Thắng, Chủ tịch IVCE cho biết bản khắc và màu in được mua tại chính làng Đông Hồ. Các sinh viên người Mỹ hoặc người Mỹ gốc Việt tham gia tình nguyện giúp đỡ đoàn Việt Nam tại lễ hội cũng bày tỏ sự thích thú với tranh Đông Hồ, cho rằng đây là sản phẩm không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn có tính giáo dục cho trẻ em.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ đăng cai tổ chức Lễ hội châu Á. Diễn ra trong vòng 5 tiếng đồng hồ, Lễ hội châu Á đem lại món ăn tinh thần có giá trị cho khách tham quan khi phản ánh được phần nào tính đa dạng và đặc sắc của các nền văn hóa châu Á.

Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, cho biết Lễ hội châu Á là dịp để các quốc gia khu vực quảng bá văn hóa của mình ra với thế giới đồng thời có cơ hội giao lưu, tìm hiểu thêm những phong tục truyền thống của những nước cùng sử dụng lịch âm.

Vietnam+

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm