| Hotline: 0983.970.780

Trao 12 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn

Thứ Sáu 16/11/2018 , 18:00 (GMT+7)

Ngày 16/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, phối hợp với xã Long Tân tiến hành bàn giao 12 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.

 Hai vợ chồng chị Thị Út, xã Long Tân, huyện Phú Riềng hạnh phúc trong ngày nhận nhà

Năm 2018, xã Long Tân có 12 hộ được chọn xây dựng nhà Đại đoàn kết. Đến nay 12 căn nhà đã xây dựng hoàn tất, đảm bảo đúng theo thiết kế thi công và tiến hành bàn giao cho các hộ gia đình và được đưa vào sử dụng. Mỗi căn nhà có diện tích từ 42 - 80m2, mái tôn, tường xây tô, nền lát gạch bông, trị giá từ 60 - 120 triệu đồng/căn. Trong đó có 6 hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng, 4 hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng, 2 hộ được hỗ trợ 40 triệu đồng. Ngoài số tiền được hỗ trợ, tùy điều kiện gia đình, các hộ còn đóng góp thêm để xây dựng.

Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà con xã Long Tân đợt này là 640 triệu đồng. Số tiền này được phân bổ từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất