| Hotline: 0983.970.780

Trao 1.500 bò sinh sản cho hộ nghèo

Thứ Ba 25/09/2018 , 15:29 (GMT+7)

Ngày 25/9, ông Trần Văn Tuân - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình - cho biết đã thực hiện hỗ trợ bò sinh sản cho 1.500 hộ nghè trong tỉnh.

Trao bò sinh sản cho hộ nghèo

Đây là chương trình Đề án 85 về “Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2018” của UBMTTQVN tỉnh thực hiện.

Tính đến cuối tháng 9/2018, UBMTTQVN tỉnh đã mua và bàn giao 1.500 con bò sinh sản giống Brahman cho 1.500 hộ dân trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền thực hiện Đề án khoảng 22,5 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện Đề án, UVMTTQVN các cấp ở Quảng Bình đã thực hiện xét chọn đúng đối tượng được hưởng và đảm bảo các tiêu chí như được tập huấn về chăn nuôi bò, có điều kiện làm chuồng trại, có nhân lực và cam kết sau 2 năm sẽ phấn đấu vươn lên thoát nghèo… Với 1.500 hộ nghèo được nhận bò sinh sản vừa có phương tiện sản xuất vừa có được nguồn thu từ chăn nuôi sẽ có được điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Xem thêm
Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.