| Hotline: 0983.970.780

TRAO 200 SUẤT HỌC BỔNG CHO HS NGHÈO VƯỢT KHÓ

Thứ Tư 14/12/2011 , 18:42 (GMT+7)

Trong 2 ngày từ 13-14/12, Cty Syngenta VN đã long trọng tổ chức Chương trình trao học bổng “Vun trồng những ước mơ xanh” cho 200 học sinh nghèo vượt khó trong học tập tại 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp.

 

         Trong 2 ngày từ 13-14/12, Cty Syngenta VN đã long trọng tổ chức Chương trình trao học bổng “Vun trồng những ước mơ xanh” cho 200 học sinh nghèo vượt khó trong học tập tại 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp.

Đại diện Cty Syngenta VN trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

Theo đó, ngày 13/12 tại tỉnh Long An, Chương trình đã trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của các trường THCS, Tiểu học Hậu Thạnh Tây; trường THCS, Tiểu học thị trấn Tân Thạnh (huyện Tân Thạnh) và trường THCS, Tiểu học Bình Hòa Tây; trường Tiểu học Tân Thành (huyện Mộc Hóa), mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Ngày 14/12, tại tỉnh Đồng Tháp, chương trình tiếp tục trao 100 suất học bổng cho học sinh của trường THCS Thường Lạc (huyện Hồng Ngự) và trường THCS Tân Thành A (huyện Tân Hồng) cũng với mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Theo ông Trần Văn Trưa, GĐ kinh doanh vùng Tây Mekong của Cty Syngenta VN, Chương trình “Vun trồng những ước mơ xanh” là một trong những chương trình vì cộng đồng được triển khai hàng năm với nhiều hình thức khác nhau của Cty Syngenta như tặng nhà tình thương, hỗ trợ vật tư nông nghiệp cho nông dân nghèo ở nhiều địa bàn trên cả nước. Cùng với 200 suất học bổng, Cty Syngenta còn trao tặng các thiết bị trường học, với tổng trị giá 64 triệu đồng cho các trường Tiểu học và THCS trên. 

  

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.