| Hotline: 0983.970.780

Trao bằng Tiến sỹ chăn nuôi

Thứ Ba 20/11/2018 , 08:40 (GMT+7)

Sáng 19/11 tại Hà Nội, Viện Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) tổ chức lễ Tổng kết công tác đào tạo năm 2018, kế hoạch triển khai 2019 và trao bằng Tiến sĩ cho 10 Nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo của Viện.

15-51-43_20181119_104838
Lãnh đạo Viện Chăn nuôi trao bằng Tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo trong năm 2018

Trước bối cảnh khó khăn chung trong công tác tuyển sinh đầu vào nghiên cứu sinh của các cơ sở đào tạo, năm 2018 Viện Chăn nuôi đã tuyển được 2 nghiên cứu sinh đáp ứng đúng yêu cầu của Thông tư 08/2017 của Bộ GD-ĐT.

Tại thời điểm tháng 11/2018, cơ sở đào tạo của Viện quản lý tổng số 44 nghiên cứu sinh tại 3 chuyên ngành đào tạo, gồm: Chuyên ngành Chăn nuôi (mã số 9.62.01.05) có 24 nghiên cứu sinh, chiếm 54,5%; Chuyên ngành dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi (mã số 9.62.01.07) có 7 nghiên cứu sinh, chiếm 15,9%; Chuyên ngành Di truyền và chọn giống vật nuôi (mã số 9.62.01.08) có 13 nghiên cứu sinh, chiếm 29,5%.

100% tân Tiến sĩ nhận Bằng năm 2018 của Viện Chăn nuôi đợt này gồm các ông: Nguyễn Hữu Minh, Vũ Văn Quang, Lê Văn Huyên, Ngô Đình Tân, Cao Bá Cường, Lê Đình Khản, Hoàng Tuấn Thành, Phạm Văn Chung, Hoàng Xuân Trường và Võ Trong Thành.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.