| Hotline: 0983.970.780

Trao giải thưởng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014

Chủ Nhật 29/03/2015 , 08:45 (GMT+7)

Tối 28/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014 cho 10 thanh thiếu nhi.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, công tác của các gương mặt trẻ tiêu biểu.

10 gương mặt trẻ là những đại diện ưu tú nhất của tuổi trẻ cả nước, xứng đáng với danh hiệu mà Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã bình chọn. Đây là vinh dự lớn gắn với trách nhiệm của tuổi trẻ; là một dấu mốc quan trọng để các bạn trẻ tiếp tục phấn đấu luyện rèn, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và thế hệ trẻ.

Năm 2014, Ban tổ chức Giải thưởng nhận được 141 bộ hồ sơ đề cử gửi về từ 43 đơn vị. Ngày 4/3 vừa qua, Hội đồng xét tặng Giải thưởng đã chọn ra 20 gương mặt xuất sắc nhất vào vòng bình chọn.

Bắt đầu từ ngày 5/3 vừa qua đến 18 giờ ngày 15/3 vừa qua, đồng loạt trên nhiều báo, trang tin điện tử đã diễn ra vòng bình chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014. Từ danh sách 20 đề cử, Hội đồng bình chọn Giải thưởng đã chọn ra 10 gương mặt tiêu biểu nhất năm 2014 để tôn vinh, trao giải; 10 gương mặt còn lại là Gương mặt trẻ triển vọng của năm.

Tại lễ trao giải, các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu: Lê Văn Sang ở thành phố Đà Nẵng; Lê Trung Thành, Thuyền trưởng tàu CSB 4033 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2; Thiếu tá Phan Mạnh Hùng, Công an tỉnh Nghệ An... đã giao lưu, chia sẻ với khán giả những hoài bão, ước mơ cũng như cách thực hiện để đạt được khát vọng, đem vinh quanh về cho bản thân, gia đình, đất nước.

Các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ trong học tập, nghiên cứu và phát huy tài năng. Các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu khẳng định sẽ không ngừng học tập, nghiên cứu, phấn đấu, rèn luyện để tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cũng tại lễ trao giải, 10 "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014" và 10 "Gương mặt trẻ triển vọng 2014" đã được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Mười gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trong các lĩnh vực gồm: Phạm Tuấn Huy, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực học tập. Tiến sỹ Phan Minh Liêm, Chủ tịch Hội Sinh viên sau đại học của Đại học Texas - Viện Anderson, gương mặt tiêu biểu lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Trong lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh có 3 gương mặt gồm: Lê Văn Sang, ở tại 90 Mai Lão Bạng, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Tráng Seo Pao, Phó Chủ tịch xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Chi nhánh Viettel Thái Nguyên.

Lĩnh vực quốc phòng có Lê Trung Thành, Thuyền trưởng tàu CSB 4033 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2, đóng tại Núi Thành, Quảng Nam. Lĩnh vực an ninh trật tự có Thiếu tá Phan Mạnh Hùng, Đội trưởng, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An.

Trong lĩnh vực thể dục thể thao có Thạch Kim Tuấn, vận động viên cử tạ quê Bình Thuận đang thi đấu trong màu áo Thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật có Quách Hoàng Nhi, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Nam Thành Công, năm thứ hai hệ trung cấp Piano, Học viện Âm nhạc Quốc Gia; Tiến sỹ Nguyễn Bá Hải, Giảng viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực hoạt động xã hội.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam nhằm tôn vinh cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội…, bao gồm cả thanh thiếu nhi Việt Nam đang học tập, công tác ở nước ngoài.

Vietnam+

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm