| Hotline: 0983.970.780

Trao xe đạp cho học sinh 'rốn lũ' Quan Sơn

Thứ Ba 05/11/2019 , 21:01 (GMT+7)

Chiều 5/11, Chương trình “Cùng em tới lớp” do Báo Nông nghiệp Việt Nam và Quỹ Thiện Tâm tổ chức đã trao 50 xe đạp cho học sinh huyện Quan Sơn (Thanh Hóa).

50 chiếc xe đạp lần này được trao tận tay cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, thuộc 3 trường THCS trên địa bàn huyện Quan Sơn gồm Trường THCS Tam Thanh, THCS Tam Lư, trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Sơn Hà.

50 học sinh tại Quan Sơn được nhận xe đạp của Quỹ Thiện Tâm.

Bà Lương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn, cho biết, Quan Sơn là một trong 7 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 50% hộ nghèo, cận nghèo.

Trận lũ lịch sử vào cuối tháng 8/2019 đã gây thiệt hại lớn về vật chất, khiến 13 người chết và mất tích. Những mất mát lớn lao đó càng khiến cho con đường tới trường của nhiều em học sinh trở nên gập ghềnh, khó khăn hơn.

Em Lò Thị Châu cảm động phát biểu tại buổi lễ trao xe.

“Món quà này là nguồn động viên hết sức to lớn đối với người dân nói chung và các em học sinh huyện Quan Sơn nói riêng trong việc tái thiết các xã, vùng, bản bị mưa lũ tàn phá cuối tháng 8 vừa qua. Các em học sinh sẽ được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục vươn lên học tập thật tốt. Chúng tôi trân trọng tấm lòng của Báo Nông nghiệp Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup đã giúp con đường tới trường của các em học sinh bớt gian nan”.

Niềm vui của các em học sinh được nhận xe.

Em Lò Thị Châu, học sinh lớp 9, trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Sơn Hà cho biết, gia đình em thuộc diện hộ nghèo, nhà cách trường 5 km nhưng không có xe đạp, sáng sáng em phải đi bộ đến trường. Chính vì vậy, chiếc xe đạp chính là món quà ý nghĩa nhất giúp rút ngắn quãng đường từ nhà đến trường để tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

“Món quà ý nghĩa này tạo động lực để chúng cháu tiếp tục cắp sách tới trường, học tập thật tốt để sau này trở thành công dân có ích cho xã hội”, em Châu cảm động.

Thay mặt Báo NNVN, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Văn phòng Đại diện khu vực Bắc Trung Bộ, chia sẻ sâu sắc với nhân dân huyện Quan Sơn trước những tổn thất nặng nề do thiên tai gây ra trong thời gian vừa qua.

“Món quà này tuy không lớn nhưng chúng tôi mong muốn sẽ góp phần động viên các em có hoàn cảnh khó khăn luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Những chiếc xe này sẽ giúp đường đến trường với các em gần hơn, nhanh hơn. Mong có dịp được gặp lại các em nhận quà hôm nay trong một không gian khác mà ở đó đều thấy sự trưởng thành của các em”, ông Hùng chia sẻ.

Món quà này sẽ rút ngắn quãng đường tới trường của học sinh nghèo

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Hùng cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup; cảm ơn lãnh đạo các Sở GD-ĐT, Sở NN-PTN tỉnh Thanh Hoá; cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục hai huyện Quan Sơn và Thọ Xuân đã đồng hành, phối hợp trao xe cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống do Báo NNVN và Quỹ Thiện Tâm thực hiện lần này tại Thanh Hoá.

Năm học 2019-2020, Chương trình "Cùng em tới lớp" trao 500 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó ở các tỉnh Lai Châu, Bắc Kạn, Hòa Bình, Quảng Ninh và Thanh Hóa. Tại Thanh Hóa, chương trình trao 100 xe cho học sinh ở 2 huyện Thọ Xuân và Quan Sơn.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.