Gắn bó với công việc trồng trầu không đã hơn 50 năm nay, bà Phan Thị Năm ở ấp 7, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy (Hậu Giang) cho biết: “Trầu có giá cao nhất vào thời điểm trước và trong tết, tuy nhiên năm nay tháng nào giá cũng ở mức thấp.
Cụ thể hàng năm, dịp tết Nguyến đán trầu có giá từ 4.000 – 5.000đ/ốp, các tháng còn lại luôn ở mức 2.500 - 3.000đ/ốp thì năm nay tết chỉ có giá 2.500 – 3.000đ/ốp và hiện chỉ có 1.500đ/ốp (loại lớn) và 1.000đ/ốp (loại nhỏ). Bán với mức giá này lợi nhuận giảm đáng kể”.
Cũng theo lời bà Năm, với 1.000 nọc trầu không sẽ cho thu hoạch từ 10.000 – 12.000 ốp/tháng. Mỗi tháng cứ chia làm 3 đợt thu hoạch. Tuy nhiên, để thu hoạch được thì phải thuê 15 lao động hái với mức giá 50.000 – 70.000đ/người. Với 1.000 nọc trầu, trừ hết chi phí bà Năm sẽ có lợi nhuận từ 50 – 60 triệu đồng, nhưng với giá giảm như hiện tại thì nguồn thu nhập giảm đi một nửa.
Theo thống kê, xã Vị Thủy là khu vực có diện tích trồng trầu lớn nhất tỉnh, với diện tích lên đến 30 ha.