| Hotline: 0983.970.780

Trẻ em bị đuối nước tăng cao

Thứ Hai 04/11/2013 , 10:08 (GMT+7)

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, từ năm 2011 đến nay, có 75 trẻ em bị đuối nước; trong đó năm 2011 có 15, năm 2012 có 46 và 9 tháng đầu năm 2013 có 14 em.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, từ năm 2011 đến nay, có 75 trẻ em bị đuối nước; trong đó năm 2011 có 15, năm 2012 có 46 và 9 tháng đầu năm 2013 có 14 em.

Trẻ em tử vong chủ yếu từ 5 - 16 tuổi, số trẻ em trai tử vong cao gấp 1,5 lần trẻ em gái. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức và hiểu biết chung về tai nạn đuối nước còn thấp; trẻ em thiếu sự quan tâm, giám sát đầy đủ của người lớn; phần lớn các em không biết bơi, không có kỹ năng ứng phó khi bị nguy cơ đuối nước; môi trường xung quanh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ không an toàn….


Tắm sông, suối là nguyên nhân chính dẫn đến trẻ em bị đuối nước

Từ năm 2008 đến nay, tỉnh Phú Yên đã triển khai mô hình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em cho 9 huyện, thị xã, thành phố với 91/112 xã phường. Vừa qua, liên Sở LĐ-TB&XH, Y tế, GD-ĐT, GTVT, VH-TT-DL, Công an tỉnh, Đoàn TNCS HCM, Hội LHPN, Hội Nông dân tỉnh Phú Yên đã ký kết phối hợp triển khai kế hoạch phòng, chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2013 - 2015.

Mục đích của việc ký kết này nhằm giảm tới mức thấp nhất tỉ lệ trẻ tử vong do đuối nước; lồng ghép tuyên truyền phòng chống đuối nước vào các hoạt động ngoại khóa trong trường học, phấn đấu đến năm 2015, giảm được 2/4 trẻ tử vong do đuối nước so với năm 2013.

Đồng thời, nâng cao kỹ năng về phòng chống đuối nước cho mọi người dân, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ; tăng số lượng trẻ biết bơi thông qua các hoạt động dạy bơi.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức về phòng chống đuối nước; mở rộng đến 100% hộ gia đình thực hiện mô hình phòng chống đuối nước, nhất là mô hình “Ngôi nhà an toàn”, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, cộng tác viên về kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ…

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất