| Hotline: 0983.970.780

Tre nằm trong cổ bé trai 5 tuổi

Chủ Nhật 28/11/2010 , 16:48 (GMT+7)

Trượt chân khi đi qua chiếc cầu bắc qua kênh, bé Hải nhà ở Vĩnh Châu (Sóc Trăng) rơi xuống phía dưới và bị một cây tre đâm trúng cổ.

Bệnh nhi đã khỏe sau phẫu thuật
Trượt chân khi đi qua chiếc cầu bắc qua kênh, bé Hải nhà ở Vĩnh Châu (Sóc Trăng) rơi xuống phía dưới và bị một cây tre đâm trúng cổ. Vài ngày sau, nạn nhân lên cơn sốt và vùng cổ sưng to. 

Tại khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, qua chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện dị vật nằm sâu trong cổ bên trái của trẻ.

Hoàn toàn bất ngờ với kết quả, bởi người nhà cho rằng, sau tai nạn bé đã được đưa đến bệnh viện ở địa phương chụp X-quang nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, dị vật được lấy ra là một đoạn tre dài 4cm nằm theo vị trí xuyên từ bên trái cổ qua bên phải.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, khoa Hồi sức cấp cứu cho hay, ca mổ phức tạp vì đoạn tre nằm sát mạch máu và các dây thần kinh trọng yếu. Các bác sĩ phải rất thận trọng để không làm tổn thương dẫn đến gây chảy máu và liệt dây thần kinh về sau.

Hơn 1 tuần sau mổ, hiện bệnh nhi đã hết sốt dần tỉnh táo và có thể uống sữa.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.