Theo bà Phạm Thị Tuyến, mẹ của sản phụ Bế, thấy con mình đau bụng dữ dội nên đã yêu cầu bác sĩ mổ. Nhưng bác sĩ cho biết, sản phụ sinh thường được. Sau đó thì bác sĩ bỏ bê và đến chiều ngày hôm sau mới mổ.
Trước đó, ngày 22/3, sản phụ Bế nhập viện. Đến 14h ngày 23/3 thì tiến hành mổ. Khi mổ ra, bé có dấu hiệu bất thường. Sau đó, bác sĩ xử lý hồi sức cấp cứu và chuyển đến BV Sản - nhi Cà Mau và tử vong tại đây.
Đến 9h cùng ngày, khi được các cơ quan chức năng khuyên giải, hứa sẽ làm rõ vụ việc thì người thân của sản phụ Bế mới rời bệnh viện.
Ông Ninh Văn Hoa, Giám đốc BV Đa khoa khu vực Đầm Dơi, cho biết: Gia đình sản phụ Bế cho rằng bác sĩ chậm mổ dẫn đến cháu bị ngạt tử vong là không đúng. "Trước khi mổ, bác sĩ còn lắng nghe được tim thai, mổ ngày thứ 2 nhưng đến ngày thứ 5 bé mới tử vong”, ông Hoa nói.