| Hotline: 0983.970.780

Trên 160 trẻ mẫu giáo nhập viện do ngộ độc thức ăn

Thứ Năm 26/12/2013 , 10:03 (GMT+7)

Các bé nhập viện có độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi, học bán trú, sau khi ăn chiều chuẩn bị ra về thì có triệu chứng ngộ độc hàng loạt.

Sáng 26/12, Sở Y tế Bình Thuận đã cử bác sỹ tiến hành thu thập mẫu thức ăn tại trường mẫu giáo Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận, để xác định nguyên nhân gây ngộ độc cho các cháu tại đây.

Chiều 25/12, Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Phong tiếp nhận trên 160 trẻ của trường mẫu giáo Phước Thể với các triệu chứng nôn, đau bụng, tím tái.

Bệnh viện kịp thời cấp cứu cho các cháu song việc tiếp nhận cùng lúc quá nhiều bệnh nhi khiến bệnh viện trở nên quá tải.

Các bé nhập viện có độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi, học bán trú, sau khi ăn chiều chuẩn bị ra về thì có triệu chứng ngộ độc hàng loạt.

Theo Bệnh viện huyện Tuy Phong, bước đầu, sức khỏe các cháu vẫn ổn định và chưa có trường hợp nào nguy kịch. Hiện các bác sỹ đang thu thập mẫu thức ăn và khẩn trương xác định nguyên nhân vụ việc.

(Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.