| Hotline: 0983.970.780

Trên 200 tấn trái cây có múi được tiêu thụ tại lễ hội

Thứ Sáu 08/11/2019 , 08:51 (GMT+7)

Sau 5 ngày diễn ra (2-5/11), Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình và Hội chợ sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019 đã gặt hái nhiều kết quả quan trọng.

15-45-24_img_8253
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường (thứ hai từ phải sang) thăm gian hàng tại lễ hội cây ăn quả có múi Hòa Bình 2019.

Theo UBND tỉnh Hòa Bình, tham dự hội chợ đã có trên 200 đơn vị và cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia, với tổng số 275 gian hàng, vượt 25 gian hàng so với kế hoạch. Trong đó, có nhiều tỉnh thành, DN miền Trung và Đông Nam Bộ, Tây Nguyên cũng tham gia trưng bày, tiêu thụ nhiều sản phẩm nông sản tại hội chợ và lễ hội.

Theo thống kê của BTC, đã có tới trên 4.000 chủng loại sản phẩm được trưng bày và giao thương tại sự kiện. Trong đó, có 85 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm về cây ăn quả có múi và các nông sản đặc hữu của các địa phương trong và ngoài tỉnh; 100 gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm OCOP; 90 gian hàng thương mại tổng hợp.

Sau 5 ngày diễn ra lễ hội và hội chợ, đã có khoảng 10 nghìn lượt khách tới quan quan và mua bán. Theo đó, đã tiêu thụ trực tiếp hơn 200 tấn trái cây có múi các loại như cam, bưởi, quýt, với tổng giá trị giao dịch đạt trên 10 tỉ đồng.

Trong thời gian diễn ra hội chợ và lễ hội, đã diễn ra 2 sự kiện bên lề gồm Hội nghị kết nối sản phẩm tham gia chương trình OCOP với sự tham gia của trên 300 đại biểu và Chương trình Nhịp cầu Nhà nông có sự tham gia của trên 200 đại biểu.

Kết thúc hội chợ, BTC đã bình chọn và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tại lễ hội và hội chợ.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.