| Hotline: 0983.970.780

Trên 260 tỉ đồng đầu tư nhà máy khử mặn cho đảo Lý Sơn

Chủ Nhật 18/10/2015 , 19:07 (GMT+7)

Nhà máy sẽ cung cấp 2.000 m3 nước sạch mỗi ngày cho 16.000 người dân 2 xã An Hải, An Vĩnh thuộc đảo Lớn.

Ngày 15/10, bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, Quỹ viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (Koica) sẽ hỗ trợ huyện xây dựng nhà máy khử mặn tạo nước ngọt với kinh phí dự kiến trên 260 tỷ đồng. Sẽ cung cấp 2.000 m3 nước sạch mỗi ngày cho 16.000 người dân 2 xã An Hải, An Vĩnh thuộc đảo Lớn.

Lý Sơn có dân số khoảng 21.000 người trong đó tập trung chủ yếu ở đảo Lớn và chỉ có 500 người ở đảo Bé (xã An Bình). Ở đảo chỉ có hồ chứa nước Thới Lới với khoảng 20.000m3. Toàn huyện có 414 giếng đào và 132 giếng khoan. Nguồn nước này phục vụ tưới tiêu cho hơn 300 ha hành, tỏi, các loại rau và sinh hoạt của hơn 16.000 người dân trên đảo Lớn. Tuy nhiên, một số giếng đang bị nhiễm mặn.

Năm 2012, Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Vina đã đầu tư nhà máy khử mặn với tổng vốn 21 tỉ đồng cung cấp 200m3 nước sạch mỗi ngày cho người dân đảo Bé.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.