Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tiến hành nghiên cứu, khảo nghiệm thành công dùng phermone giới tính trị sùng khoai lang trên diện tích 0,2 ha ở huyện Bình Tân.
Kết quả cho thấy, pheromone có tính hấp dẫn rất mạnh đối với sùng khoai lang nhờ tiết ra môi trường dưới dạng hợp chất mùi. Một bẫy pheromone lúc cao điểm có thể bắt được 5.000 con sùng/ngày. Mỗi công khoai lang (1.000 m2) dùng từ 6-12 bẫy trong vụ khoai chính vụ (từ tháng 1 - 5) tốn chi phí thấp hơn dùng thuốc trừ sâu là 380.000 đ/công.
Muốn diện tích trồng khoai dẫn dụ tăng lên thì số lượng bẫy sử dụng có thể giảm bớt. Do pheromone giới tính là hóa chất sinh học có chọn lọc và liều lượng dùng thấp nên không độc, không ảnh hưởng đến môi trường. Biện pháp này mở ra triển vọng mới giúp nông dân ở vùng trồng khoai nổi tiếng ở khu vực ĐBSCL giảm bớt thiệt hại do sùng gây hại củ khoai.