| Hotline: 0983.970.780

Triển khai Chương trình “Cùng em tới lớp” tại Cần Thơ

Thứ Bảy 22/08/2015 , 09:16 (GMT+7)

Văn phòng đại diện Báo NNVN tại ĐBSCL phối hợp cùng nhà tài trợ Cty CP Phân bón Bình Điền trao 3.000 cuốn tập, để thực hiện Chương trình “Cùng em tới lớp” trao cho 300 em học sinh nghèo, học giỏi tại hai huyện Thới Lai và Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) nhân dịp năm học mới 2015 - 2016.

Ngày 21/8, Văn phòng đại diện Báo NNVN tại ĐBSCL phối hợp cùng nhà tài trợ Cty CP Phân bón Bình Điền trao 3.000 cuốn tập, để thực hiện Chương trình “Cùng em tới lớp” trao cho 300 em học sinh nghèo, học giỏi tại hai huyện Thới Lai và Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) nhân dịp năm học mới 2015 - 2016, mỗi suất quà gồm 10 quyển tập kèm theo viết, áo mưa.

Sáng sớm đoàn của Chương trình “Cùng em tới lớp” đã đến các điểm trao tập như trường tiểu học Trường Thành 1, trường THCS Viện Lúa và Trường tiểu học Thới Xuân 1…, tận tay trao các phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Các điểm trường đến trao tập lần này đều là xã nghèo con em đến trường còn gặp rất nhiều khó khăn.

Năm học này, tại điểm trường tiểu học Thới Xuân I, ở huyện Cờ Đỏ có 306 học sinh, trong đó phần lớn là con em gia đình nông dân, nhiều em có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đặc biệt đây là điểm trường có con em Khrme chiếm 35% dân số của xã, cũng là địa phương có người dân tộc đông nhất ở Cần Thơ.

Năm học vừa qua trường Thới Xuân I, có tới 25% là học sinh giỏi, 45% là học khá, tỷ lệ lên lớp đạt 97%. Tuy nhiên điểm trường này thuộc vùng sâu vùng xa, giáp ranh với tỉnh Kiên Giang nên tỷ lệ học sinh nơi đây bỏ học theo cha mẹ làm ăn xa chiếm tỷ lệ khá cao.

Thầy Nguyễn Thanh Vũ, hiệu trưởng trường tiểu học Thới Xuân I, ở xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ đại diện 100 em học sinh được nhận món quà quý báo của nhà tại trợ nói lời tri ân đến  Báo NNVN và Cty CP Phân bón Bình Điền đã quan tâm chia sẻ với các em học sinh ở vùng nông thôn có hoàn cảnh khó khăn. Thầy Vũ mong ước rằng, năm học mới này nhà trường sẽ có thêm nhiều học sinh chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng của các nhà hảo tâm gần xa.

Ông Nguyễn Thành Danh, Trưởng vùng miền Tây của Cty phân bón Bình Điền, đại diện nhà tài trợ, chia sẻ, năm nay Cty phối hợp với Báo NNVN thực hiện Chương trình này thật ý nghĩa. Món quà nhỏ nhằm khích lệ tinh thần các em bước vào năm học mới thêm phần vui tươi, quyết tâm. Chúc các em học thật giỏi, đạt được nhiều thành tích tốt trong năm học mới.

“Tại buổi lễ trao tập hôm nay tại trường tiểu học Trường Thành 1 ( huyện Thới Lai) cũng là nơi cách đây hơn 30 năm tôi đã từng học ở máy trường này đã làm tôi rất xúc động, nhớ lại thời còn là học sinh, đi học khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Vì vậy, tôi rất thông cảm với những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn cố gắng phấn đấu học tập thật tốt. Tôi tin tưởng rằng, với sự chăm lo của gia đình, nhà trường và các nhà hảo tâm sẽ khuyến kích các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên, phấn đấu hoàn học tập tốt để hoàn thiện bản thân, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn”, ông Danh chia sẻ.

Còn thầy Nguyễn Văn Dũng, trường THCS Viện Lúa thuộc xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai chia sẻ: Kinh tế đời sống bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, chủ yếu sống bằng nghề nông phụ thuộc vào cây lúa là chính. Nhưng thời gian qua do giá lúa bấp bênh khiến đời sống gia đình phụ huynh học sinh gặp khó khăn nhất trong đầu năm học như đóng tiền học phí, sắm quần áo, tập sách, viết… nên có nhiều gia đình không lo nổi cho con em, nên có nhiều gia đình cho con em nghĩ học sớm để tiếp gia đình. Thông qua chương trình “Cùng em tới lớp” đã một phần nào động viên các em đến lớp để tiếp tục con đường học vấn lo cho tương lái chính bản thân các em.

Em Nguyễn Thị Ái, trường trường THCS Viện Lúa vui mừng nói: “Gia đình em không có ruộng đất, cha mẹ phải sống bằng nghề làm thuê mỗi ngày để kiếm tiền mua gạo cho con ăn học. Gia đình có đông anh em, em học lớp 7 còn đứa em học lớp 4, năm học mới đã đến rồi nhưng cha mẹ không có tiền đành phải mượn tập sách của các anh chị học trước để đi học. Nhân dịp này được mấy chú đến tặng tập, viết giúp em có dụng cụ học tập giống như các bạn khác. Em hứa sẽ cố gắng chăm học không làm phụ lòng các nhà hảo tâm đến giúp đỡ cho chúng em”.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm