| Hotline: 0983.970.780

Triển lãm các tác phẩm nghệ thuật siêu nhỏ

Thứ Sáu 25/03/2011 , 08:48 (GMT+7)

Từ 24-26/3, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam sẽ triển lãm các tác phẩm siêu nhỏ của nghệ nhân Nikolai Syadristy.

Tác phẩm "Đàn lạc đà trong sa mạc" được đặt trong lỗ một cây kim

Triển lãm các tác phẩm siêu nhỏ và nghệ thuật chế tác trang sức bằng vàng của Ukraine vừa khai mạc chiều 24/3 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội).

Đây là chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Văn hóa Ukraine tổ chức nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych.

Triển lãm trưng bày 32 tác phẩm, trong đó có 20 tác phẩm siêu nhỏ của Nikolai Syadristy - một bậc thầy của những tác phẩm nghệ thuật siêu nhỏ.

Các tác phẩm của ông hoàn toàn được làm bằng tay với kỹ thuật độc đáo và đã được trưng bày trên khắp các châu lục, tại Viện Bảo tàng Mátxcơva, Viện Bảo tàng Kiev, Bảo tàng Nghệ thuật siêu nhỏ tại Andorra.

Tại triển lãm lần này sẽ trưng bày các tác phẩm đặc biệt như “Bàn cờ tướng”- được xem là chiếc bàn cờ nhỏ nhất thế giới, cả bàn cờ và người chơi được đặt trên đầu một cây kim; “Chân dung Yuriy Gagarin” là bức chân dung có kích thước chỉ 3x4mm về nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên thế giới dược làm bằng gỗ mận gai.

“Chữ ký tay nhỏ nhất thế giới”- chính là chữ ký của tác giả làm bằng chất liệu bạch kim trên phần đuôi một sợi tóc; “Cối xay gió”- mô hình bằng vàng chứa 203 chi tiết, cao 1,8mm, được đặt trên nửa hạt anh túc; “Sách Kobza”- cuốn sách nhỏ nhất thế giới, gồm 12 trang thơ của Taras Shevchenko, bìa được đóng bằng một cánh hoa bất tử và các trang sách được khâu bằng tơ nhện.

Nhiều tác phẩm khác như: "Con cáo và chùm nho," "Đàn lạc đà trong sa mạc," "Chiếc đàn violon nhỏ nhất thế giới," "Hoa hồng trong sợi tóc..." đều là những tuyệt tác siêu nhỏ khiến người xem thích thú.

Ngoài ra triển lãm còn giới thiệu 12 tác phẩm là đồ trang sức bằng vàng được các chuyên gia công nghệ cao về ảnh nổi nghệ thuật của Viện Hàn lâm khoa học Ukraine thiết kế.

Người xem có cơ hội thấy được những khám phá mới về nghệ thuật ảnh nổi công nghệ cao cũng như các giá trị lịch sử Ukraine thông qua các bức ảnh nghệ thuật chuỗi hạt, vòng cổ, hoa tai, tranh thánh... được chạm khắc bằng vàng và đá quý.

Triển lãm mở cửa đến ngày 26/3.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

U23 Việt Nam thắng 2-0 U23 Malaysia, cầm chắc tấm vé vào tứ kết

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia, chúng ta nắm chắc ngôi đầu và tràn trề cơ hội vượt qua vòng bảng.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm