| Hotline: 0983.970.780

Triển lãm 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến khu Việt Bắc'

Chủ Nhật 07/10/2018 , 17:10 (GMT+7)

Nhân kỉ niệm 5 năm ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình (04/10/2013-04/10/2018), Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức Triển lãm ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến khu Việt Bắc”.

 Các cựu chiến binh say xưa ngắm nhìn lại những hình ảnh về hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Triển lãm trưng bày hơn 200 hình ảnh, hiện vật giới thiệu 3 chủ đề chính: Chiến khu Việt Bắc - Cái nôi của Cách mạng Việt Nam; Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Chiến khu Việt Bắc đến ngày Toàn thắng và Đại tướng của nhân dân.

Những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu gắn với cuộc đời hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp như: Áo bông của đồng bào Nùng ở Cao Bằng may tặng Đại tướng năm 1942; súng ngắn Đại tướng đã sử dụng chỉ huy Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tháng 12-1944; sách “Phát động du kích chiến tranh” do Đại tướng viết năm 1947…

Bên cạnh đó là những hiện vật giản dị đầy ý nghĩa: Bộ quân phục, mũ và giày của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sử dụng tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng để chỉ đạo cuộc Tiến công và nổi dậy Xuân 1975; bộ bàn ghế Đại tướng sử dụng để làm việc và tiếp khách ở nhà riêng tại số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội…

Cựu chiến binh Vũ Văn Hiến (Lạng Sơn) tự hào giới thiệu là người lính của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đã chia sẻ: Tôi xem khá nhiều sách và hình ảnh về Đại tướng. Mỗi lần xem triển lãm như thế này hoặc mỗi lần bắt gặp những câu chuyện hay những hình ảnh về quá khứ, hoạt động của Đại tướng trong lòng tôi cảm thấy rất khâm phục Đại tướng.

Triển lãm “ Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến khu Việt Bắc”
Bộ quân phục, mũ và giày của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bộ bàn ghế được Đại tướng Võ Nguyên Giáp sử dụng để tiếp khách và làm việc tại nhà số 30 Hoàng Diệu, Hà nội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp công bố thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân năm 1944
 Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên Hội đồng Chính phủ sau lễ phong quân hàm Đại tướng tại Lục Rã, chân đèo De, ngày 28/5/1948

 

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất